Có 9 tiền án, tiền sự vẫn “nổ” là thông gia với lãnh đạo bệnh viện để lừa đảo

GD&TĐ - Thủ đoạn của đối tượng là tự giới thiệu mình quen biết giám đốc bệnh viện, có thể mua được thuốc đặc trị giá rẻ. Sau khi bị hại đưa tiền để mua thuốc, đối tượng cầm tiền, bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng chuyên thực hện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 11/5, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1969, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) đến Công an phường Ngọc Khánh trình báo về việc bà bị một đối tượng nữ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 4,5 triệu đồng vào sáng 7/5 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Ngọc Khánh đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với bảo vệ bệnh viện Phụ sản Hà Nội truy tìm đối tượng.

Đến sáng 12/5, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại tổ 33, phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nhà bệnh nhân.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận, sáng 7/5, đối tượng vào trong khuôn viên bệnh viện Phụ sản Hà Nội tìm kiếm mục tiêu để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại đây, đối tượng làm quen và gặp bà Q.

Qua nói chuyện, biết con gái bà Q. đang nằm chờ mổ, Hà nói cũng có con gái đang điều trị ở bệnh viện sau đó bịa ra câu chuyện mình là thông gia với 1 lãnh đạo bệnh viện nên được đích thân giám đốc bệnh viện mổ, điều trị sẽ an toàn và không đau đớn gì.

Để tạo lòng tin, Hà vờ gọi điện cho giám đốc bệnh viện. Thấy bà Q. đã tin tưởng, Hà dẫn nạn nhân ra hành lang phòng cấp cứu nhà C của bệnh viện bảo bà Q. đứng đó chờ.

Một lúc sau đối tượng quay lại bảo bà Q. đưa cho Hà 4.5 triệu đồng để mua thuốc trước khi làm phẫu thuật. Khi bà Q. đưa số tiền trên, đối tượng vờ đi mua thuốc sau đó bỏ trốn. Số tiền chiếm đoạt được Hà sử dụng để ăn tiêu.

Đến sáng 12/5, đối tượng tiếp tục quay lại bệnh viện phụ sản Hà Nội để “hành nghề” thì bị cơ quan chức năng phối hợp với tổ bảo vệ bệnh viện Phụ sản Hà Nội bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, Hà từng có 5 tiền án, 4 tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.