CNTT đồng hành cùng giáo dục

CNTT đồng hành cùng giáo dục

(GD&TĐ) - Sau một năm triển khai "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học” với mục tiêu: tiến hành kết nối mạng internet, triển khai mạng GD đến tất cả các Sở GD&ĐT, cơ bản phủ Internet đến các trường học trong cả nước, ngành GD đang tiếp tục triển khai CNTT trong các trường học cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Hiện HP đã hợp tác với nhiều trường học ở Việt Nam để hỗ trợ GV và HS trong việc giảng dạy và học tập: với ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa, ĐH Hồng Bàng, Sở GD-ĐT Thái Nguyên và Thanh Hóa…và một số trường quốc tế như RMIT, Kinderworld, International School…

 

* Sức mạnh từ cú click chuột

Công nghệ thông tin ngày càng khẳng định được tính hữu dụng và sức mạnh trong mọi phương diện, mọi ngành nghề của cuộc sống, nhất là trong thời đại ngày nay. Với ngành giáo dục, CNTT đang và sẽ tạo nên những cuộc “cách mạng” trong công tác dạy – học. Thời gian gần đây, việc soạn bài giảng trên máy tính, soạn giáo án điện tử để đổi mới cách dạy và học đã được nhiều cán bộ GV hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con đường ngắn nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học tại các nhà trường.

Không chỉ được ứng dụng rộng rãi ở những nơi có điều kiện như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng..., công nghệ thông tin (CNTT) đang ngày càng được ngành GD các địa phương, kể cả các tỉnh miền núi, vùng khó khăn, chú trọng ứng dụng vào công tác quản lý và giảng dạy.

Tuy nhiên, ứng dụng CNTT vào giảng dạy không chỉ là động tác click chuột thuần túy. Tận dụng tối đa những tiện ích của công nghệ thông tin vào việc dạy và học từ truyền đạt, gợi ý đến cách tìm kiếm và xử lý thông tin, phát huy tối đa sự tìm tòi, sáng tạo của HS. Thấu hiểu những khó khăn từ GV, HS trong việc tiếp cận cũng như ứng dụng CNTT trong GD, HP và Intel – hai cái tên về CNTT hàng đầu thế giới đã tiếp tục hợp tác với Bộ GD-ĐT trong chương trình “CNTT đồng hành cùng GD” – đã được khởi động từ năm học 2008-2009.

* Nâng cấp trang thiết bị CNTT bằng máy tính xách tay

Điểm nhấn của “CNTT đồng hành cùng GD” năm nay, bên cạnh những chiếc máy tính truyền thống là sự xuất hiện của máy tính xách tay trong học đường, đáp ứng nhu cầu “Chia sẻ thông tin –Kết nối tri thức” trên lớp học, trong sân trường, ở nơi vui chơi giải trí cũng như ở nhà của các thầy cô giáo, các bạn HS – SV và phụ huynh HS và nhu cầu nâng cấp trang thiết bị CNTT trong các nhà trường. Đây là phương tiện giúp HS tìm hiểu cặn kẽ hơn về các môn học cũng như hỗ trợ các em hoàn thành các bài tập tốt hơn nhờ những phần mềm đã được tích hợp sẵn trong máy. Ngoài ra, với laptop, HS có thể truy cập Internet để tìm hiểu thêm về các nội dung có liên quan đến bài học khi đang ở nhà hoặc đang lang thang trên các tiệm cà phê cùng bạn bè, người thân.

Theo ông Oscar Wilson - Hiệu trưởng trường International School, khi dùng laptop, các em HS cũng như GV sẽ chủ động hơn trong việc học tập và giảng dạy. Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng của laptop giúp HS của trường đạt thành tích cao hơn trong việc học tập các môn như ngoại ngữ, đồ họa, web, vẽ, cấu trúc đồ họa... Hiện máy tính xách tay HP Pavilion tx2500 đang được sử dụng cho hầu hết các môn học tại International School.

Với tính thiết thực trong học tập, giảng dạy cùng cơ hội tiết kiệm được chi phí trong thời gian khuyến mại, chương trình “CNTT đồng hành cùng GD” của HP đã nhận được sự ủng hộ của GV, HS và các bậc phụ huynh.

Hữu Mạnh 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ở lại với mùa Xuân học trò – có lẽ đó chính là phần thưởng lặng lẽ mà nghề dạy học dành tặng. Ảnh: NVCC

Ở lại với mùa Xuân học trò

GD&TĐ - Nghề dạy học có lẽ đặc biệt bởi người thầy luôn được sống giữa tuổi trẻ, được đi qua năm tháng mà không rời khỏi mùa Xuân.

Ông Kamal Kharazi, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran.

Iran đưa ra tuyên bố đanh thép mới nhất

GD&TĐ - Iran chính thức tuyên bố chuyển sang chiến lược đối đầu quân sự lâu dài với Mỹ, loại bỏ hiệu quả khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai gần.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran gây chia rẽ phương Tây.

Cuộc chiến gây chia rẽ

GD&TĐ - Sự áp dụng tiêu chuẩn kép đã khiến các cường quốc châu Âu hoang mang, EU im lặng và chia rẽ, còn NATO thì đứng ngoài cuộc.