CLB Nam Định hưởng lợi từ quyết định của AFC

GD&TĐ - Các đội bóng Việt Nam tham dự các giải đấu cấp AFF/AFC sẽ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ nước ngoài thay vì 4 như trước đây.

Nam Định tích cực chuẩn bị cho AFC Champions League 2.
Nam Định tích cực chuẩn bị cho AFC Champions League 2.

Chiều 19/7, tại trụ sở VFF diễn ra Hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 6 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Theo thông báo từ hội nghị, đội bóng Việt Nam tham dự các giải đấu cấp AFF/AFC sẽ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ nước ngoài thay vì 4 như trước đây. Song, các câu lạc bộ chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trong một trận đấu.

Điều này xuất phát từ việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng quy định không hạn chế ngoại binh từ mùa giải 2024/25. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hiện cũng áp dụng quy định 6+1 (6 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ châu Á).

Sự điều chỉnh này có lợi cho 2 câu lạc bộ Thanh Hóa và Nam Định. Thép Xanh Nam Định tham dự AFC Champions League 2 với tư cách đội vô địch V-League 2024/2025 và Thanh Hóa dự giải với tư cách đội vô địch Cúp quốc gia Việt Nam.

Hiện cả 2 đại diện này đều sở hữu 3 ngoại binh và sẽ cần bổ sung thêm các ngoại binh mới qua đó sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường khu vực.

Theo trang Footy Rankings, nhiều khả năng Nam Định FC sẽ ở nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Port FC (Thái Lan), Sydney (Úc) và Selangor (Malaysia).

Nhóm 1 sẽ gồm các đội bóng Sanfrecce (Nhật Bản), Jeonbuk (Hàn Quốc), Zhejiang (Trung Quốc) cùng đội thua trong trận play-off giữa Shandong (Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan). Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đá AFC Champions League Elite (tên gọi mới của giải AFC Champions League, tức Cúp C1 châu Á).

Nhóm 3 sẽ gồm các đội bóng như Lee Man (Hongkong), Kaya (Philippines), Lion City (Singapore) và Persib (Indonesia). Đông Á Thanh Hóa FC được xếp vào nhóm 4 cùng các đội bóng Eastern (Hongkong), Dynamic Herb Cebu (Philippines) và câu lạc bộ Tampines Rovers (Singapore).

Tuy nhiên, mới đây CLB Thanh Hoá đã gửi công văn xin rút khỏi giải AFC Champions League 2 và đã được chấp nhận. Lý do được đội bóng xứ Thanh đưa ra là do lịch thi đấu quá dày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em ngày nay có thể tiếp cận hàng nghìn đầu sách chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, kết nối Internet. Ảnh minh họa: ITN.

Xu hướng mới giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách

GD&TĐ - Khi sách điện tử ngày càng phổ biến, cha mẹ không thể chỉ cấm đoán hay buông lỏng mà cần chủ động đồng hành và định hướng con sử dụng thiết bị số. Cách tiếp cận đúng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách điện tử một cách hiệu quả và tích cực.

Minh họa/INT.

'Ông gạo' quê tôi

GD&TĐ - Tháng Ba, mùa hoa gạo nở gợi nỗi niềm nhung nhớ những người con xa quê, nhất là những người sống xa Tổ quốc.