CLB Khánh Hòa nhận án phạt ‘gắt’ từ FIFA

GD&TĐ - FIFA ra án phạt cấm CLB Khánh Hòa mua, mượn cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Án phạt của FIFA có hiệu lực ở kỳ chuyển nhượng hè 2024, cuối năm 2024 và hè 2025. Theo đó, đội bóng của Việt Nam sẽ không được đăng ký mới, gồm mua hay mượn cầu thủ từ nơi khác, chỉ được quyền bán hoặc đôn cầu thủ trẻ từ lò đào tạo lên thi đấu

Sở dĩ CLB Khánh Hòa nhận án phạt nặng từ FIFA do chậm thanh toán đền bù hợp đồng cho ngoại binh Mamadou Guirassy.

Hồi tháng 3/2024, đội bóng thành phố biển thanh lý hợp đồng với ngoại binh người Pháp với thỏa thuận đền bù ba tháng lương 3, 4 và 5.

Khanh Hoa.jpg
Mamadou Guirassy trong màu áo CLB Khánh Hoà tại V.League 2023-2024.

Tuy nhiên, do tài khoản ngân hàng của câu lạc bộ này bị phong tỏa từ 15/3 đến 25/6 (chưa thanh toán nợ thuế mùa giải 2022-2023) nên Khánh Hòa không thể đáp ứng yêu cầu thanh toán một lần từ Guirassy. Đội sau đó đề xuất trả làm 3 đợt nhưng bị Guirassy từ chối.

Tới ngày 27/3, FIFA gửi công văn yêu cầu CLB Khánh Hòa trước ngày 16/4/2024 phải thanh toán tiền cho cầu thủ sinh năm 1995. Số tiền ba tháng lương là 19.500 USD. Nhưng đến ngày 26/6, CLB Khánh Hòa mới thanh toán số tiền trên cho Guirassy, sau khi tài khoản ngân hàng được gỡ phong tỏa.

Đến ngày 2/7, FIFA tiếp tục thông báo do trả chậm nên số tiền CLB Khánh Hòa phải trả không phải trả là 27.900 USD, gồm phí phạt cùng 5% lãi suất. CLB Khánh Hoà chấp nhận thanh toán số tiền còn lại, đồng thời thỏa thuận với Guirassy sẽ thanh toán trước ngày 3/8.

Tới hẹn, thoả thuận vẫn không thể thực hiện do cầu thủ người Pháp chưa hoàn tất gia hạn visa nên ngân hàng không thể thực hiện giao dịch. Mặc dù vậy, phía Guirassy vẫn quyết định nộp đơn kiện đội bóng mà anh mới thi đấu.

Do đó, FIFA đã có thông báo cấm CLB Khánh Hòa đăng ký cầu thủ trong ba kỳ chuyển nhượng. Quyết định trên đã được Cơ quan quản lý bóng đá thế giới gửi cho cả CLB Khánh Hoà lẫn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

CLB Khánh Hòa hôm 12/8 đã gửi thư cho VFF và FIFA để giải trình vụ việc. Phía CLB cần chờ Guirassy hoàn tất gia hạn visa để trả nốt khoản tiền còn lại, qua đó có thể được gỡ án cấm quốc tế.

CLB Khánh Hòa đã phải xuống hạng Nhất kể từ mùa bóng 2024-2025. Họ cũng gặp khó khăn về tài chính hơn một năm qua. Do CLB nợ phí lót tay và ba tháng lương, dẫn đến nhiều cầu thủ đình công vào tháng 6/2024.

Trước mùa 2024-2025, CLB Khánh Hòa cũng không đạt tiêu chí hạng A về tài chính. Đội thậm chí có nguy cơ không thể thi đấu giải hạng Nhất mùa này, trước khi nhận được sự hỗ trợ từ địa phương.

Bóng đá Việt Nam trước đó từng có một số trường hợp bị phạt khoản tiền lớn khi bị HLV, cầu thủ nước ngoài kiện lên FIFA.

CLB Thanh Hóa từng phải nộp phạt hơn 470.000 USD vì vi phạm hợp đồng với ngoại binh Igor Jelic, Idrissa Sega Cisse, Gramoz Kurtaj và HLV Fabio Lopez.

CLB Hải Phòng cũng từng thua kiện và phải trả gần 200.000 USD cho ngoại binh Errol Stevens vào năm 2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.