CLB Công an Hà Nội mất loạt cầu thủ sau vòng 19 V-League

GD&TĐ - CLB Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Văn Đức và Ngọc Thắng ở các vòng 21 và 22 V-League 2024/2025 vì án treo giò.

CLB Công an Hà Nội mất loạt cầu thủ sau vòng 19 V-League 2024/2025.
CLB Công an Hà Nội mất loạt cầu thủ sau vòng 19 V-League 2024/2025.

Tại vòng 19 V-League 2024/2025, CLB Công an Hà Nội gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước đội bóng dưới cơ CLB TPHCM, qua đó bỏ lỡ cơ hội tiếp tục bám đuổi các đội ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Không những vậy, đội bóng Thủ đô còn gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng khi bộ đôi Nguyễn Văn Đức và Hồ Ngọc Thắng vắng mặt ở hai vòng đấu tiếp theo do bị treo giò. Văn Đức và Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Câu lạc bộ TPHCM.

Như vậy, CLB Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Văn Đức và Ngọc Thắng ở các vòng 21 và 22 V-League 2024/2025, do trận đấu với Hà Tĩnh ở vòng 20 đã được Ban tổ chức dời lịch sang tháng 6 vì CLB Công an Hà Nội thi đấu trận tứ kết Cúp Quốc gia với Hải Phòng FC ngày 22/4 và bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 30/4.

Ngoài trường hợp của Văn Đức và Ngọc Thắng, đội bóng ngành Công an còn đang thiếu Alan, Leo Artur, Đình Bắc và Văn Thanh vì chấn thương.

Ngày 30/4, thầy trò HLV Polking sẽ tiếp đón Câu lạc bộ PSM Makassar (Indonesia) tại bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đây là giải đấu mà CLB Công an Hà Nội khởi đầu ấn tượng khi toàn thắng cả 5 trận vòng bảng, trước khi thua sát nút PSM Makassar 0-1 trên sân khách, trong 1 trận đấu mà thầy trò HLV Polking áp đảo trên nhiều thống kê.

Với khoảng cách chỉ 1 bàn và nắm lợi thế sân nhà, Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn có thể ngược dòng đánh bại đại đối thủ tới từ Indonesia để vào chung kết giải đấu lớn nhất khu vực cấp câu lạc bộ.

Thầy trò HLV Polking hiện là đội bóng duy nhất của Việt Nam còn cơ hội lập cú ăn 3 lịch sử (vô địch Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp Quốc gia và V-League) mùa 2024/25. Tất nhiên, đi cùng cơ hội là khó khăn, thách thức rất lớn trong bối cảnh đội thi đấu với mật độ dày đặc và thiếu hụt lực lượng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...