Chuyến xe '0 đồng' cho sinh viên về quê ăn Tết

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức những chuyến xe về quê miễn phí cho sinh viên.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) trên chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết.
Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) trên chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết.

Theo thông tin từ nhà trường, sinh viên tham gia được bố trí theo tuyến, chia thành 6 chuyến xe về các địa phương như: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai và một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…

Các chuyến xe được tổ chức theo hình thức tập trung, khởi hành từ sáng sớm nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm trước Tết. Việc phân tuyến giúp hành trình di chuyển thuận tiện, trật tự, hạn chế tình trạng chen chúc trước giờ khởi hành.

xeodongjpg1.jpg
PGS.TS Phạm Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đến động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến sinh viên.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), không dừng ở việc hỗ trợ phương tiện, ban tổ chức còn chuẩn bị bữa sáng nhẹ gồm bánh ngọt, nước uống và thiệp chúc Tết gửi tới từng sinh viên. Những phần quà nhỏ được bộ phận Công tác người học chuẩn bị từ tối hôm trước, như một cách “gói ghém” thêm ấm áp cho hành trình về nhà.

“Chuyến xe 0 đồng” cũng nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người học nhà trường. Trước đó, tại “Hội chợ Xuân USSH 2026” của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhiều phần quà từ “Gian hàng 0 đ” đã được trao tới sinh viên; các bạn nội trú tại ký túc xá Mễ Trì cũng nhận quà và lời chúc trong chương trình chúc Tết do nhà trường tổ chức.

xeodongjpg2.jpg
Chuyến xe 0 đồng
xeodongjpg5.jpg
Sinh viên được nhận quà Tết.
xeodongjpg4.jpg
Tặng quà Tết cho sinh viên nội trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

7 kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo

7 kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo

GD&TĐ - Cúng ông Công ông Táo là một nghi lễ quen thuộc mỗi dịp cuối năm, tuy nhiên không ít gia đình vẫn đang thực hiện theo thói quen truyền miệng, dẫn đến nhiều hiểu lầm không cần thiết.