Thành phố kì lạ nơi các chàng trái thoải mái “bắt cá nhiều tay“

Một vợ một chồng là nền tảng cơ bản của xã hội. Tuy nhiên, có một thành phố tại Trung Quốc lại có xu hướng ngược lại: Khi mà quá nhiều phụ nữ trong khi lại ít đàn ông khiến các anh có thể cùng lúc có 2, 3 bạn gái mà chẳng sợ gì.

Thành phố kì lạ nơi các chàng trái thoải mái “bắt cá nhiều tay“
Thành phố Đông Quan nằm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được biết đến là nơi sản xuất nhiều thiết thiết bị điện tử phổ biến như iPhone, iPad. Đây cũng được coi là “kinh đô tình dục” của Trung Quốc. 

Với chính sách một con, Trung Quốc đang ngày càng mất cân bằng giới tính với tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. Tuy nhiên, tại Đông Quan, nơi các nhà máy lắp ráp không thích thuê đàn ông vì không đủ tin cậy, họ thuê phụ nữ. 

Chính vì thế, nữ giới tại Đông Quan chiếm phần lớn. Những người đàn ông chỉ phải làm những công việc lặt vặt nên có nhiều thời gian hơn để tán tỉnh các cô gái.

Nhiều người đàn ông sẵn sàng lên tiếng thừa nhận mình yêu một lúc 2, 3 cô bạn gái. Một người đàn ông còn lên truyền hình nói rằng: “Ở đây tìm bạn gái còn dễ hơn tìm việc”.
Những người đàn ông làm việc tại nhà máy có điều kiện tiếp cận phụ nữ dễ hơn vì phần lớn thời gian họ phải làm việc trên dây chuyển sản xuất trong nhà máy. Họ sẽ tìm kiếm tình yêu từ chính những người trong công ty. Các anh nam công nhân tự nhiên lại có cơ hội.
Việc tỷ lệ nam – nữ chênh lệch quá nhiều khiến Đông Quan được mệnh danh là “kinh đô tình dục”. Nhiều cô gái sẵn sàng, thậm chí cố tình chấp nhận làm người thứ ba để có người yêu. 
Thành phố kì lạ nơi các chàng trái thoải mái “bắt cá nhiều tay“ ảnh 1
Các cô gái Đông Quan biết bạn trai mình cặp bồ nhưng cố tình không biết vì không chịu nổi sự cô đơn.

Li Bin - Công nhân, quê gốc ở Tứ Xuyên - cho biết: “Tôi có ba bạn gái. Tất cả họ đều biết nhau. Bạn bè tôi, ai cũng có nhiều bạn gái hết”.
“Có nhiều lao động nữ trẻ và ngây thơ trong thành phố này. Tại sao chúng ta lại chỉ yêu một người? Hãy nhìn xem. Tất cả mọi người chỉ yêu nhau vui đùa thôi. Nếu bạn không làm thì người khác sẽ làm”.
Li Bin cũng thừa nhận rằng người đàn ông mà chỉ có một bạn gái thì thật đúng là “trò đùa”.
A Yi, 25 tuổi, cũng là người Tứ Xuyên, cho biết anh đến Đông Quan để tìm vợ cho “rẻ”. Ở quê anh, khi cưới vợ phải bỏ số tiền lớn để làm đám cưới. 
Thành phố kì lạ nơi các chàng trái thoải mái “bắt cá nhiều tay“ ảnh 2
Ở Đông Quan, “tìm bạn gái còn dễ hơn tìm việc”

“Có nhiều phụ nữ ở Đông Quan. Họ không cần tiền bạc. Họ chỉ cần một người đàn ông” – Yi nói. Nhiều đàn ông đang thất nghiệp nhưng vẫn sống thoải mái vì được bạn gái lo hết chi phí.
Phụ nữ Đông Quan thà chọn tay ba hơn là cô đơn. Có nhiều người biết bạn trai mình đang “bắt cá nhiều tay” nhưng họ cố tình bỏ qua, cố tình lờ đi chỉ để có một người ở bên cạnh.
Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.