Độc lạ loài sinh vật giống như người ngoài hành tinh

GD&TĐ - Loài côn trùng nhỏ bé, đơn độc này trông giống như một thứ gì đó trong phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị.

Loài côn trùng Treehopper Brazil tên khoa học Bocydium globulare thuộc họ côn trùng Membracidaev sống trong rừng nhiệt đới, có kích thước bằng hạt đậu, sống cả ngày để gặm lá trên ngọn cây, sở hữu ngoại hình khác lạ khiến nhiều người liên tưởng đến một loại sinh vật ngoài hành tinh đang sống trên Trái đất.

Loài côn trùng nhỏ bé, đơn độc này trông giống như một thứ gì đó trong phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị. Nó có chiếc mũ đội đầu, tạo thành từ bốn quả cầu siêu nhỏ có nhiều lông bao phủ.

Đặc điểm giống máy bay trực thăng này gây hoang mang cho các nhà khoa học vì đây là cấu trúc độc đáo nhất từng có ở một loài côn trùng bình thường.

Độc lạ loài sinh vật giống như người ngoài hành tinh ảnh 1
Độc lạ loài sinh vật giống như người ngoài hành tinh ảnh 2
Loài "sinh vật ngoài hành tinh" sống trên Trái Đất này sở hữu gương mặt vô cùng đáng sợ.

Loài "sinh vật ngoài hành tinh" sống trên Trái Đất này sở hữu gương mặt vô cùng đáng sợ.

Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng cấu trúc hình cầu bảo vệ loài côn trùng Treehopper Brazil tên khoa học Bocydium globulare thuộc họ côn trùng Membracidaev bằng cách hoạt động như một chiếc đầu giả để những kẻ săn mồi tấn công và cố gắng ăn thịt.

Trong khi những người khác lại thuyết phục rằng vật trang trí trên đầu kỳ quái đã tiến hóa để giống với vỏ của một loại nấm ký sinh có tên là Ophiocordyceps simpleis chiếm lấy tâm trí và cơ thể của kiến, biến chúng thành thây ma. Sau khi chết đi nó lại trở thành môi trường để nấm tiếp tục phát triển. Chỉ riêng sự giống nhau thôi cũng đủ để giữ một số kẻ săn mồi ở lại.

Có hơn 3000 loài Treehoppers và chúng sinh sống ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực vì quá lạnh nhưng biến thể Brazil là loài duy nhất có chiếc mũ đội đầu giống sinh vật đến từ hành tinh khác.

Dù mang dáng vẻ như đến từ thế giới khác, Treehoppers là một loài côn trùng nhỏ hoàn toàn bình thường dành cả ngày để tìm kiếm thức ăn và nhân giống phát triển loài. Những loài côn trùng này khá vô hại bởi chúng không tấn công hay có những tuyến độc gây ảnh hưởng cho con người.

Một mô hình côn trùng nổi tiếng, được làm thủ công đẹp mắt do nhà điêu khắc khoa học huyền thoại Alfred Keller (1902-1955) tạo ra luôn thu hút sự chú ý khi những bức ảnh về nó được chia sẻ trên mạng xã hội, với hầu hết các bình luận đều cho rằng đó không thể là mô hình của một loài côn trùng thực tế. Chắc chắn, nó là như vậy!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ