Hiện nay, pháo binh vẫn là vũ khí rất hiệu quả đối với Quân đội Nga trên chiến trường, bất chấp sự hiện diện dồi dào của máy bay không người lái FPV trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Chuyên gia quân sự - Đại tá về hưu Konstantin Sivkov đã thảo luận về vấn đề này trong chương trình "Câu lạc bộ Biên tập viên" trên kênh truyền hình OTR, khi nói về diễn biến chiến trường.
Ông Sivkov cũng lưu ý rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) của Nga trên lãnh thổ Ukraine không thể được coi là một ví dụ đáng tin cậy về chiến tranh công nghệ cao hiện đại.
"Điểm mấu chốt mà tôi muốn nhấn mạnh đó là SVO không phải một ví dụ đáng tin cậy để phân tích các hoạt động tác chiến công nghệ cao. Điều này rất quan trọng vì hệ thống vũ khí có sự mất cân bằng rất lớn", ông Sivkov bình luận.
Vị chuyên gia giải thích rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không có số lượng lựu pháo và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) nhiều như Quân đội Nga.
"Việc họ tiến hành các cuộc tấn công riêng lẻ vào từng mục tiêu là điều không thể so sánh được. Theo ước tính của tình báo Estonia, chúng ta đã sản xuất 7 triệu quả đạn pháo trong năm 2025. Đối phương chỉ sản xuất khoảng 2 triệu quả, bao gồm cả Mỹ và châu Âu cộng lại", vị chuyên gia cho biết.
Nhà phân tích cũng lưu ý rằng có những bằng chứng video thú vị đến từ tiền tuyến, điều này giải thích được rất nhiều điều.
"Chúng ta thấy trên truyền hình cảnh một khẩu pháo Msta-B đặt trong một công sự được bảo vệ kỹ lưỡng từ mọi phía, và không có máy bay không người lái nào gây ra mối đe dọa cho nó, mặc dù tầm bắn của khẩu pháo này có nghĩa là nó phải nằm trong vùng tiêu diệt của tất cả các loại UAV, và có rất nhiều ví dụ tương tự", ông Sivkov nói thêm.
Vị chuyên gia lưu ý rằng ông không phủ nhận tầm quan trọng của máy bay không người lái, nhưng pháo binh vẫn là một thành phần chủ chốt của lực lượng mặt đất.
"Tại sao chúng ta lại chịu tổn thất 70 - 80% từ máy bay không người lái? Bởi vì chúng ta không có pháo binh đúng chuẩn. Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ tổn thất của đối phương từ các hệ thống tên lửa và pháo tầm xa của chúng ta, thì tỷ lệ lại hoàn toàn khác", ông Sivkov nói thêm.
Vị Đại tá về hưu tin rằng SVO không thể gọi là chiến tranh, nhưng cuộc xung đột với NATO thì hoàn toàn phù hợp với mô tả đó.
"Điều quan trọng cần hiểu là một cuộc chiến như những gì chúng ta đang tham gia ở Ukraine là một Chiến dịch quân sự đặc biệt chứ không phải là một cuộc chiến tranh thông thường. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xung đột với NATO sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác", ông Sivkov kết luận.