Chuyên gia nói gì về trường hợp xảy ra chiến tranh với NATO

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Jacob Kedmi đã nói về những hành động của Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh với NATO.

Chuyên gia nói gì về trường hợp xảy ra chiến tranh với NATO

Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã đưa ra kế hoạch hành động mới có tên gọi “30-30-30-30”. Mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2020, Liên minh sẽ có 30 tiểu đoàn, 30 phi đội và 30 tàu chiến. Nhờ đó, bất kỳ sự gây hấn nào cũng có thể được phản ánh trong vòng 30 ngày và sẽ không có sai lầm nào xảy ra.

Ông Kedmi đã đưa ra đánh giá của mình về kế hoạch mới của NATO. Vị chuyên gia này cho rằng, Moscow có thể thực hiện một cuộc tấn công vào các vị trí chiến lược và trung tâm chỉ huy của kẻ thù mà không đợi đến khi Liên minh cử các lực lượng của mình đến hiện trường của cuộc xung đột trong vòng 30 ngày.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sau 30 ngày, những con đường và những cây cầu châu Âu sẽ bị phá hủy. Đơn giản là vì các tàu sân bay Mỹ sẽ không thể đi qua chúng. 

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ