Chuyên gia nêu khả năng xảy ra xung đột vũ trang ở Bắc Cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà khoa học chính trị Nga giải thích lý do Mỹ tìm cách kiểm soát thật nhiều lãnh thổ ở Bắc Cực và chống lại sự ảnh hưởng của Nga.

Quân đội Nga tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Bắc Cực vào tháng 3/2021. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)
Quân đội Nga tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Bắc Cực vào tháng 3/2021. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)

Ông Andrei Koshkin là Trưởng khoa Phân tích Chính trị và Tâm lý Xã hội tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga, đồng thời là chuyên gia tại Hiệp hội các nhà khoa học Chính trị Quân sự.

Ông cho rằng Bắc Cực ngày nay không chỉ là khu vực có tầm quan trọng chiến lược mà còn là "phần thưởng của thế kỷ 21". Trên lãnh thổ này có một lượng tài nguyên khổng lồ quan trọng cho ngành công nghiệp.

Theo chuyên gia trên, Mỹ chuyển sự chú ý tới Bắc Cực khi họ nhận ra ở đó họ có thể có được mọi thứ cần thiết cho các cơ sở sản xuất của mình như đất hiếm, dầu khí.

Ông lưu ý Mỹ đã cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở vùng biển phía Bắc trong một thời gian dài và hiện đang tìm cách tham gia vào cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Bắc Cực.

Ví dụ, Nhà Trắng đã tuyên bố cần phân chia tuyến đường biển phía Bắc, hiện thuộc quyền sở hữu độc quyền của Nga. Nhà khoa học chính trị này cũng nhớ lại vụ việc phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream, trong đó người Mỹ được cho là có liên quan.

“Họ công khai phản đối dự án của công ty khí đốt Nga NOVATEK là LNG-2 ở Bắc Cực và nói rằng họ sẽ thắt chặt các quy định trên mọi mặt trận liên quan đến dự án này” – ông Koshkin nói.

Theo nhà khoa học chính trị trên, một cuộc đấu tranh khốc liệt hiện đang diễn ra và Mỹ đang tích cực chuẩn bị để chống lại Nga ở Bắc Cực. Nhận thấy rằng Liên bang Nga đã có cơ sở hạ tầng trong khu vực, được Lực lượng Vũ trang Nga bảo vệ, Mỹ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng minh.

Ông cho rằng những hành động của Mỹ và sự hối thúc của đồng minh tham gia vào một cuộc đối đầu gay gắt vì sự giàu có của Bắc Cực thậm chí còn là mối lo ngại lớn hơn đối với cộng đồng thế giới.

Tại khu vực cực kỳ quan trọng này, Mỹ cũng muốn tung ra một cuộc xung đột vũ trang, ông Koshkin kết luận.

Trước đó, Bloomberg dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin về quyết định của chính phủ Mỹ về mở rộng thềm lục địa ở Bắc Cực.

Điều này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng có trong danh sách của Nhà Trắng như là chìa khóa cho an ninh quốc gia.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ