Chuyên gia Hàn Quốc ngợi khen tinh thần của U23 Việt Nam

GD&TĐ - Bình luận viên kiêm chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc Steve Han đã bày tỏ sự ấn với tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trước các nhà đương kim vô địch.

U23 Việt Nam được ngợi khen sau trận hòa U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam được ngợi khen sau trận hòa U23 Hàn Quốc.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều trước trận, U23 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và cầm hòa đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U23 châu Á và đang nắm trong tay quyền tự quyết cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết.

BLV kiêm chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc Steve Han đã bày tỏ sự ấn tượng khi chứng kiến những gì mà U23 Việt Nam thể hiện trước đội bóng đồng hương:

"Tôi thật ấn tượng với cách chơi của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun. Cách họ phòng ngự không phải ngăn chặn hay phá bóng, mà luôn tìm cách đoạt bóng từ cầu thủ đối phương và tạo ra ngay các đợt phản công.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi linh hoạt và rất xông xáo. Đội bóng áo đỏ có nhiều giải pháp nhằm hạn chế lối chơi đan bóng cực kỳ phức tạp của đối phương. Đây là thành quả vô cùng đáng khen ngợi của U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Gong chỉ kiểm soát bóng 27% nhưng họ rất chủ động trong cách chơi của mình.

Thông qua lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ và linh hoạt, U23 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động trong 90 phút thi đấu chính thức. Việt Nam đã tận dụng ngay cơ hội khi Thái Lan phải chơi thiếu người qua đó gây sức ép để có bàn gỡ hòa rất xứng đáng", trang Người đưa tin dẫn lời BLV Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc mở tỷ số đầu hiệp hai nhưng U23 Việt Nam đã san bằng cách biệt sau đó ít phút nhờ siêu phẩm của Tiến Long khi đối thủ phải thi đấu với 10 người trên sân. Tỷ số được giữ cho tới hết trận và đầy là phần thưởng xứng đáng cho những sự nỗ lực của Quan Văn Chuẩn và các đồng đội.

Hiện tại ngoài U23 Malaysia đã chính thức sau hai trận toàn thua không có được điểm số nào, cơ hội vào vòng tứ kết hiện vẫn đang chia để cho cả 3 đội là U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hai trong 3 đội kể trên sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhất, nhì bảng C.

Tại giải U23 châu Á 2022, thứ hạng của các đội bóng bằng điểm được phân định dựa trên thành tích đối đầu. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở lượt cuối, U23 Hàn Quốc sẽ bị loại nếu thua U23 Thái Lan. Ngay cả khi hòa U23 Thái Lan 0-0 hoặc 1-1, họ vẫn bị loại do luật đối đầu của giải đấu như nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.