Chuyên gia châu Âu nói điều bất hợp lý của bóng đá Việt Nam

GD&TĐ - Người đại diện của Yaya Toure ở châu Âu, ông Richard Harcus cho rằng việc V.League tạm nghỉ quá lâu là điều bất hợp lý và hiếm có trên thế giới.

V.League tạm nghỉ dài hạn khiến nhiều CLB lo lắng.
V.League tạm nghỉ dài hạn khiến nhiều CLB lo lắng.

Để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam (dự vòng loại thứ ba World Cup 2022), U23 Việt Nam (dự SEA Games, giải U23 châu Á) tập trung, giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) đã phải nghỉ thi đấu gần 4 tháng (chính xác là 111 ngày).

Phải tới tháng 7, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mới quay trở lại để thi đấu vòng 5. Điều này khiến cho nhiều CLB lo lắng cho phong độ của các cầu thủ của mình.

Bình luận về vấn đề này, người đại diện của Yaya Toure ở châu Âu, ông Richard Harcus chia sẻ quan điểm trên trang Dân trí: "Hết sức vô lý. Đây là quyết định điên rồ. Đó cũng là lý do khiến tôi mong các cầu thủ Việt Nam cần phải sớm xuất ngoại để phát triển và hoàn thiện năng lực bản thân mình hơn trong thời gian V.League vẫn đang chậm tiến như lúc này.

Sau những rắc rối vì đại dịch Covid-19 cùng sự sụp đổ của CLB Than Quảng Ninh, chúng ta lại trải qua một câu chuyện vốn chẳng hề giống bất cứ nền bóng đá nào trên thế giới.

Việc V.League hoãn gần 4 tháng chỉ để nhường chỗ cho một số giải đấu theo tôi là thực sự điên rồ. Điều đó đẩy đa số các CLB, các cầu thủ vào tình thế vốn đã khó khăn lại càng bị dồn vào thế cùng cực để hy vọng gượng dậy.

Thực sự, tôi tuy là người Scotland nhưng trong thâm tâm, tôi cảm giác mình là một phần của Việt Nam nói chung và của bóng đá Việt Nam nói riêng. Gia đình tôi sống và làm việc tại Việt Nam. Vì thế, tôi luôn đau đáu và trăn trở với những gì diễn ra với bóng đá ở đất nước của các bạn.

Tôi hạnh phúc với thành tích mà bóng đá Việt Nam có được. Nhưng có những điều đi ngược lại với xu hướng phát triển bóng đá hiện đại, tôi cũng muốn được lên tiếng".

Vấn đề này đã được tờ MGR Online (Thái Lan) nêu ra trong bài viết mới đây. Tờ báo của Thái Lan chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm. Dù họ chưa đạt thứ hạng tốt nhưng phải công nhận đội bóng của HLV Park Hang Seo đã lập kế hoạch và có lối chơi phù hợp ở giai đoạn này.

Ngay cả HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cũng phải lên tiếng khen ngợi đội tuyển Việt Nam. Đây là tập thể đã chinh chiến cùng nhau trong nhiều năm nên khá hiểu nhau. Họ thi đấu đoàn kết và kỷ luật.

Đội tuyển Việt Nam từng bị nghi ngờ khi thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020 nhưng rồi, họ đã ổn lại sau khi giành chiến thắng trước Trung Quốc và hòa Nhật Bản.

Thực tế, đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt một phần bởi giải vô địch quốc gia nước này đã buộc phải nhường chỗ. Điều đó giúp cho các tuyển thủ quốc gia có thể tập trung vào tập luyện, rèn chiến thuật của HLV.

Thế nhưng, việc giải V-League phải tạm nghỉ tới gần 4 tháng để nhường chỗ cho SEA Games hay giải U23 châu Á thì chưa hẳn đã là điều tốt. Nó ảnh hưởng rất lớn tới chuyên môn của nhiều cầu thủ.

Trong thời gian qua, giới truyền thông Việt Nam đã xôn xao về thông tin Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu. Thế nhưng, họ lại lo sợ rằng cầu thủ này không thể trở về cống hiến ở SEA Games hay AFF Cup vì không thuộc giải đấu của FIFA. Điều này khiến những người quản lý bóng đá Việt Nam khó xử".

Trong khi đó, chia sẻ với trang Zing, HLV Petrovic tỏ ra không hài lòng khi V.League trải qua quãng thời gian quá dài:

“Các cầu thủ đã dốc sức chuẩn bị trước mùa giải để thi đấu 4 trận, một số đội sẽ đá thêm một trận ở Cúp Quốc gia (gồm CLB Thanh Hóa) rồi bước vào giai đoạn nghỉ hơn 3 tháng. Điều đó không hề tốt. Khi không được đá, phong độ cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng. Tôi rất tiếc khi phải nói chẳng nền bóng đá nào trên thế giới làm giống như Việt Nam.

Không như những mùa giải bình thường, các cầu thủ sẽ vào guồng qua từng trận từ đầu mùa rồi đạt đỉnh phong độ ở giữa mùa và cuối mùa thì lần này, V.League lại rơi vào tình thế này".

“Hiện một số CLB vẫn cho cầu thủ tập trung tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia vào đầu tháng 4 rồi sau đó mới xả trại. CLB Thanh Hóa hiện cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi không phải đá vòng đầu nên sẽ tập trung sau. Tới khi đá xong, các cầu thủ sẽ lại về nhà hết, chỉ còn mỗi tôi ở đây.

Đến ngay cả trợ lý thân cận của tôi giờ cũng đi nghỉ ngơi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắn tin giao bài tập cho cầu thủ tự tập ở nhà để duy trì phong độ”, chiến lược gia người châu Âu cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.