Chuyên gia châu Á lo lắng cho tuyển Việt Nam trước trận bán kết AFF Cup lượt về

GD&TĐ - “Tuyển Việt Nam chắc chắn có cơ hội, nhưng tôi nghĩ Thái Lan có những gì cần thiết để vượt qua thử thách và vào chung kết", chuyên gia châu Á nhận định.

Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Thái Lan để có vé vào chung kết AFF Cup
Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Thái Lan để có vé vào chung kết AFF Cup

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước kình địch Thái Lan với những sai sót nơi hàng thủ. Ở trận lượt về diễn ra tối nay, chúng ta buộc phải thi đấu với hơn 100% sức lực mới có cơ hội lật ngược thế trận và có vé vào chơi trận chung kết với Indonesia.

Chia sẻ với trang Người đưa tin về trận bán kết tối nay, chuyên gia của tờ ESPN cho biết: "Vẫn còn cơ hội cho Việt Nam, nhưng kể từ đầu giải, tôi đã cảm thấy Thái Lan là đội mạnh nhất vì vậy sẽ rất khó khăn cho Việt Nam. Điều quan trọng là Việt Nam sẽ chơi như họ đã làm trong hiệp hai của trận lượt đi, ngay từ đầu trận lượt về".

Chuyên gia châu Á đặt niềm tin vào bộ đôi Quang Hải, Tiến Linh ở trận đại chiến tối nay: "Như chúng ta đã thấy ở Quang Hải, anh ấy là cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu tương tự như Chanathip của Thái Lan để đưa Việt Nam vào bán kết.

Tôi cũng nghĩ Tiến Linh sau khi vào sân đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan bằng cách di chuyển của anh ấy. Vì vậy, Việt Nam chắc chắn có cơ hội, nhưng tôi nghĩ Thái Lan có những gì cần thiết để vượt qua thử thách và vào chung kết".

Trong buổi họp báo trước trận đấu, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng khẳng định anh và toàn đội sẽ cố gắng hết sức để ghi được ít nhất hai bàn vào lưới của đội tuyển Thái Lan:"2-0 là một tỉ số không dễ để san bằng tuy nhiên đó cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Toàn đội sẽ làm mọi cách để ghi được ít nhất hai bàn trong trận đấu tới.

Ở trận đấu trước Thái Lan chơi tốt hơn trong hiệp 1 tuy nhiên ở hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã giành lại thế trận. Trong bóng đá may mắn không đến và chúng ta phải chấp nhận. Toàn đội sẽ làm mọi cách, bằng mọi giá để gỡ lại được tỉ số này. Còn về việc đội tuyển Việt Nam run sợ Thái Lan? Không hề! Chúng tôi không run sợ trước họ".

Về phía Huấn luyện viên Park Hang Seo ông cho biết: “Kết quả thua 0-2 ở trận lượt đi đã khiến mọi việc trở nên không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi yêu cầu các cầu thủ tiếp tục cố gắng phát huy hết vai trò của mình, tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không được nóng vội”.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam có thay đổi gì về chiến thuật cho trận lượt về hay không, HLV Park Hang Seo cho biết, câu trả lời sẽ có vào ngày mai, sau khi trận đấu kết thúc. Ông cũng chia sẻ thêm:

“Thực ra bây giờ chúng ta cũng chưa biết đội bạn sẽ tiếp cận trận đấu thế nào. Có thể họ giữ nguyên, cũng có thể thay đổi một vài cầu thủ nào đó.

Công việc của tôi là chuẩn bị các phương án để đối phó với các thay đổi của họ. Dù chúng tôi thua 0-2, nhưng chúng tôi vẫn giữ tinh thần và cách chơi của chúng tôi”.

Không chỉ gặp bất lợi vì để thua 0-2 trước đối thủ ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam còn không có được sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh do chấn thương vai. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Đình Trọng cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu lượt về với Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.