Chuyên gia Ba Lan xác nhận tên lửa rơi xuống miền nam là của Ukraine

GD&TĐ - Các chuyên gia Ba Lan đã xác nhận tên lửa làm chết 2 người tại một cơ sở ngũ cốc ở miền nam nước họ tháng 11/2022 là của Ukraine.

Hiện trường vụ nổ tại cơ sở sấy ngũ cốc ở Przewodow, một ngôi làng ở phía đông nam Ba Lan gần biên giới với Ukraine, ngày 20/11/2022. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ nổ tại cơ sở sấy ngũ cốc ở Przewodow, một ngôi làng ở phía đông nam Ba Lan gần biên giới với Ukraine, ngày 20/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Nhật báo Rzeczpospolita dẫn các nguồn tin đưa ra thông báo trên.

Vụ nổ tên lửa trên ở Ba Lan, một thành viên NATO, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể trở thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn bằng cách kích hoạt điều khoản phòng thủ chung của liên minh.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Warsaw và NATO nói rằng họ tin đó là tên lửa Ukraine đi lạc, làm giảm bớt lo ngại về sự leo thang căng thẳng.

Các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra nói với Rzeczpospolita rằng Ba Lan đã xác định tên lửa rơi xuống làng Przewodow là tên lửa phòng không S 300 5-W-55 được bắn từ lãnh thổ Ukraine.

Tờ báo dẫn một nguồn tin cho biết: “Tên lửa này có tầm bắn từ 75 km đến 90 km”.

"Vào thời điểm đó, các vị trí của Nga ở một nơi mà không tên lửa nào của nước này có thể tới được Przewodow".

Ukraine phủ nhận thông tin tên lửa của họ rơi xuống Ba Lan.

Rzeczpospolita đưa tin phía Ukraine chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho các nhà điều tra Ba Lan.

Tờ báo dẫn lời người phát ngôn của văn phòng công tố Ba Lan Lukasz Lapczynski cho biết công tố viên đã nhận được ý kiến ​​​​của các chuyên gia nhưng không tiết lộ nội dung vì đây là bí mật.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).