Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam dự và phát biểu tại hội thảo. Cùng dự có ông Nguyễn Minh Luân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin, Tập đoàn VNPT; các chuyên gia về Chiến lược về chuyển đổi số; tư vấn chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục; tư vấn đảm bảo ATTT trong hoạt động chuyển đổi số và kinh doanh trên môi trường số; tư vấn chuyển đổi số khối xuất bản… cùng toàn thể cán bộ, nhân viên NXB Giáo dục Việt Nam.
Trao đổi tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, NXB Giáo dục Việt Nam đang tích cực và quyết tâm chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. Để chuyển đổi số thành công, trước tiên từng cán bộ quản lý, biên tập viên, nhân viên… phải hiểu về chuyển đổi số, từ đó sẽ thay đổi nhận thức và có hành động, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn từng lĩnh vực công việc; thậm chí, chấp nhận phá bỏ những cái cũ để thực hiện điều mới mẻ mà chuyển đổi số mang lại.
Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, nhiệm vụ phải triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT mà chuyển đổi số còn là nhu cầu tự thân, tất yếu, có tính chất sống còn đối với các đơn vị trong đó có NXB Giáo dục Việt Nam.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của NXB Giáo dục Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên chuyển đổi số vừa là thách thức, vừa là cơ hội để NXB Giáo dục Việt Nam thay đổi toàn diện cách thức quản lý, quản trị, dịch vụ, sản phẩm, phương thức sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả, lợi ích cho xã hội; củng cố, phát triển vị thế, uy tín của NXB Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trao đổi tại hội thảo, chuyên gia chiến lược về chuyển đổi số Nguyễn Tuấn Dương cho rằng: “Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp và tổ chức cần hành động ngay để không bỏ lại phía sau”.
Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục Nguyễn Thành Nam nhận định, năm 2025 được kỳ vọng là năm chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản. Nhiều NXB thử nghiệm xuất bản sách điện tử. Giai đoạn này chủ yếu sách điện tử được scan từ sách giấy. Sách điện tử và sách nói đang dần thay thế sách giấy. Tuy nhiên tình trạng vi phạm bản quyền là một trong những thách thức của sách điện tử.
Đề xuất giải pháp về sách điện tử cho NXB, ông Nam cho rằng, NXB cần đầu tư hạ tầng và công nghệ; có lộ trình rõ ràng chuyển đổi số sách giấy sang điện tử, ưu tiên sách cho chương trình giáo dục phổ thông; tập trung nâng cao trải nghiệm độc giả…
Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Tập đoàn VNPT cũng đã trao đổi, thảo luận về một số giải pháp chuyển đổi số cho NXB Giáo dục Việt Nam; công tác xuất bản trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, dữ liệu số và Gen AI; sản xuất, kinh doanh nội dung trên môi trường số…