Ngày 25/10, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 2 năm 2025 với Chủ đề "Chuyển đổi số - Hướng đến xây dựng hệ thống y tế thông minh".
Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước, cùng nhau thảo luận về các tiến bộ khoa học và ứng dụng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực y tế.
BS.CKII Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, hội nghị là một diễn đàn khoa học uy tín để các chuyên gia chia sẻ tri thức, cập nhật xu hướng mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.
Mục tiêu là tìm kiếm các giải pháp đột phá trong ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu y học lớn, hướng đến một nền y học hiện đại, nhân văn và bền vững.
“Bệnh viện Lê Văn Thịnh luôn nỗ lực đổi mới, tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bệnh viện không giấy tờ và hướng đến số hóa toàn diện”, ông Khanh nhấn mạnh.
Về phía cơ quan quản lý, TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhận định, trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực số hóa mọi hoạt động khám chữa bệnh, quản lý và nghiên cứu, hội nghị có định hướng rất phù hợp với chiến lược phát triển của ngành Y tế thành phố và cả nước.
“Tôi tin rằng hội nghị sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tạo nền tảng cho hệ thống y tế thông minh toàn diện”, ông Chương nói.
Đại diện đơn vị đồng tổ chức, PGS.TS.DS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, triết lý giáo dục của nhà trường là đào tạo gắn với thực hành, kiến thức gắn liền với cuộc sống.
Theo bà Thủy, Bệnh viện Lê Văn Thịnh là một trong những đối tác chiến lược và cơ sở thực hành quan trọng của trường, đặc biệt trong khối ngành Khoa học sức khỏe. Sự phối hợp này không chỉ dừng ở đào tạo đại học mà còn ở cấp độ sau đại học và hợp tác khoa học công nghệ.
“Sự gắn kết bền chặt giữa nhà trường và bệnh viện sẽ là nền tảng vững chắc để hình thành mối quan hệ đào tạo, nghiên cứu, thực hành và cống hiến, mang lại giá trị thiết thực cho người học, người bệnh và cộng đồng”, bà Thủy nhấn mạnh.
Hội nghị gồm một phiên toàn thể và nhiều phiên báo cáo chuyên đề. Tại phiên toàn thể, GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã trình bày bài báo cáo quan trọng về "Ứng dụng nghiên cứu khoa học trong thực tiễn quản lý các bệnh mạn tính hiện nay”.
Bài báo cáo phân tích gánh nặng của bệnh mạn tính tại Việt Nam, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, vốn chiếm hơn 50% nguyên nhân gây tử vong và nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học, từ việc hiểu rõ cơ chế bệnh, phát triển phương pháp tầm soát, đến việc tìm ra các điều trị mới.
Dẫn chứng cụ thể, GS Kiên chia sẻ về hành trình của một nhóm thuốc. Thông qua các thử nghiệm lâm sàng được yêu cầu nghiêm ngặt, nhóm thuốc này đã bất ngờ cho thấy lợi ích bảo vệ tim mạch - thận. Phát hiện này làm thay đổi toàn diện các khuyến cáo điều trị đái tháo đường và bệnh thận mạn.
“Những nghiên cứu về chi phí và hiệu quả của các liệu pháp này cũng chính là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách y tế đưa ra quyết định, cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế”, GS Kiên cho hay.
Ngoài phiên toàn thể, hội nghị còn diễn ra các phiên chuyên đề chuyên sâu, bao gồm: Nội khoa, Suy tim toàn diện, Đột quỵ, Ngoại khoa và Kỹ thuật y học, Quản lý y tế... Các báo cáo khác cũng tập trung vào những vấn đề thời sự như vai trò của dinh dưỡng ở người cao tuổi và các dấu ấn sinh học mới trong tầm soát ung thư.