Chuyển chiến đấu cơ MiG-29 cho Kiev là bất hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, Igor Melicher, cho biết, chính phủ Slovakia trước đây không có quyền gửi máy bay MiG-29 đến Ukraine vào năm 2023.

Một binh sĩ Ukraine trên chiến đấu cơ MiG-29 mà Slovakia gửi cho Kiev hồi tháng 3/2023
Một binh sĩ Ukraine trên chiến đấu cơ MiG-29 mà Slovakia gửi cho Kiev hồi tháng 3/2023

Vào tháng 3/2023, chính phủ lâm thời của Thủ tướng Eduard Heger đã cho phép chuyển giao 13 chiếc MiG-29, theo đài truyền hình quốc gia Slovakia TASR.

Chính phủ mới do ông Robert Fico đứng đầu kể từ đó đã yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp lô hàng này.

“Chính phủ trước đây ở Bratislava không có quyền tặng máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô cho Kiev. Hoạt động này được cho bất hợp pháp”, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, Igor Melicher, viết trên Facebook hôm 11/6.

Ông Melicher nói thêm rằng, Bộ Quốc phòng đang “chuẩn bị một hành động pháp lý”.

Ông Melicher đưa ra tuyên bố của mình sau khi thanh tra viên Robert Dobrovodsky, người được giao nhiệm vụ xem xét việc chuyển giao máy bay, tiết lộ rằng, chính phủ đã không tìm thấy bản phân tích pháp lý cần thiết về khả năng tặng MiG-29 cho Kiev.

"Gần đây, Bộ Quốc phòng đã nói với tôi rằng, họ đang cố gắng tuân thủ yêu cầu và tìm bản phân tích.

Tuy nhiên, họ cho biết, cả bộ và bất kỳ chi nhánh nào của bộ đều không có bản phân tích theo ý họ.

Bộ cũng tuyên bố rằng, bản phân tích thậm chí không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của họ dưới bất kỳ hình thức nào", ông Dobrovodsky nói với TASR.

Bộ trưởng Quốc phòng Melicher đã lập luận rằng, chính phủ lâm thời của ông Heger không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển giao máy bay ra nước ngoài.

"Hiến pháp cấm một chính phủ lâm thời thực hiện các bước đi lớn trong chính sách đối ngoại, và việc gửi máy bay chiến đấu trị giá hơn 537 triệu đô la chắc chắn là một bước đi như vậy", ông Melicher viết.

Thủ tướng Robert Fico, người đã sống sót sau một nỗ lực ám sát của một kẻ ủng hộ Ukraine vào tháng trước, đã phản đối việc gửi vũ khí cho Kiev, và nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột nên được giải quyết thông qua ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak cũng chỉ trích người tiền nhiệm của mình, khi vào tháng 5/2024 ông nói rằng, chính phủ trước đã hành động "theo cách vô trách nhiệm nhất khi bàn giao vũ khí mà chúng tôi cần cho sự an toàn của chính mình".

Kiev đã gây sức ép với những người ủng hộ phương Tây để đẩy nhanh việc giao các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất theo kế hoạch.

Tạp chí Politico đưa tin trong tháng này rằng, các quan chức Ukraine "thất vọng" với cách các chương trình đào tạo hiện có ở Mỹ và các quốc gia khác không đào tạo đủ phi công cho máy bay F-16.

Về phần mình, Nga đã cảnh báo rằng, không có khoản viện trợ quân sự nào của phương Tây có thể ngăn cản hoạt động quân sự của nước này ở quốc gia láng giềng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ