Chuyển cả nghìn bao thuốc lá lậu bằng xe khách

Chuyển cả nghìn bao thuốc lá lậu bằng xe khách

Tối 19/2, Công an quận Liên Chiểu cho biết, lực lượng Công an đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 19/2, tại khu vực ngã ba Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phát hiện xe khách biển số 43S-6897 do ông Trần Văn Dần (SN 1974, trú tổ 2 phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1.390 bao thuốc lá ngoại nhập. Trong đó, 390 bao thuốc lá 555 Mandarin, 300 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Original; 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Gold, 500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Signature; 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Dần không xuất trình được không hóa đơn chứng từ hợp lệ cho lô hàng nêu trên. Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.