Chuyển 2 ký túc xá của ĐHQG TP Hồ Chí Minh thành bệnh viện dã chiến

GD&TĐ - Ngày 26/6, Sở Y tế TPHCM đã quyết định lập hai bệnh viện dã chiến từ hai ký túc xá (KTX) thuộc ĐHQG TPHCM, qua đó, nâng số giường điều trị Covid-19 của TP lên 10.000 giường.

2 KTX của ĐHQG TPHCM đã chuyển thành bệnh viện dã chiến có quy mô 5.000 giường
2 KTX của ĐHQG TPHCM đã chuyển thành bệnh viện dã chiến có quy mô 5.000 giường

 2 KTX được chuyển thành 2 bệnh viện dã chiến gồm: KTX Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (số 1 Lê Quý Đôn, Khu đô thị ĐHQG TPHCM, trở thành "Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1", quy mô 1.000 giường.

Tiếp đến là KTX khu A (Khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức), trở thành "Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2", quy mô 4.000 giường.

Sở Y tế TP cho biết: Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 dự kiến hoạt động ngay từ ngày 26/6. Tùy tình hình số ca mắc mới, bệnh viện số 2 sẽ hoạt động khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM.

Về nhân lực công tác tại các bệnh viện dã chiến, Sở Y tế TP sẽ luân phiên bác sĩ và điều dưỡng từ các bệnh viện công lập đến tham gia điều trị bệnh nhân tại đây. Giai đoạn đầu, ưu tiên chọn các nhân viên đã từng tham gia Bệnh viện dã chiến Củ Chi, do đội ngũ tại đây đã có kinh nghiệm và công tác trong môi trường bệnh viện dã chiến.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Việc triển khai thêm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 nhằm đáp ứng tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn TP đã vượt qua con số 2.000 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng, Sở Y tế TP sắp xếp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bao gồm các nhân sự của ngành y tế, ĐHQG TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM. Nhân sự hậu cần sử dụng từ nguồn nhân sự đang công tác tại hai khu cách ly tập trung thuộc ĐHQG TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.