“Chuột túi” trở lại…

GD&TĐ - Sau hai năm đóng cửa biên giới, vừa qua, Chính phủ Australia thông báo mở cửa biên giới cho tất cả du khách quốc tế từ ngày 21/2, với điều kiện người nhập cảnh phải tiêm đủ ít nhất 2 mũi vắc-xin.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hành động này được giới chuyên gia đánh giá sẽ chấm dứt hai năm khó khăn của ngành du lịch, hồi sinh dòng di cư và bơm hàng tỷ USD cho nền kinh tế số 13 thế giới.

Việc mở cửa biên giới cho thấy, thời gian chính là yếu tố cuối cùng trong phản ứng của Australia đối với đại dịch Covid-19 vì nước này phải đợi đến khi tỷ lệ tử vong và nhiễm trùng trên thế giới xuống mức thấp.

Trong những tháng gần đây, xứ sở chuột túi đã thực hiện các bước nới lỏng kiểm soát biên giới như cho phép người di cư có tay nghề cao nhập cảnh, tổ chức “bong bóng du lịch” với New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhưng việc mở cửa biên giới, có hiệu lực từ 21/2, thể hiện lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, người dân trên khắp thế giới có thể đến Australia. Quy định tiêm đủ ít nhất 2 mũi vắc-xin là bắt buộc với mọi đối tượng nhập cảnh, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ y tế.

Trong hai năm qua, ngành du lịch, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các quy định hạn chế di chuyển, đã phải phụ thuộc vào thị trường nội địa để tồn tại nhưng vẫn đứng trước nguy cơ khủng hoảng.

Nghiên cứu của cơ quan du lịch quốc gia Tourism Research Australia chỉ ra thiệt hại về du lịch trong nước và quốc tế từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 lên tới 101,7 tỷ AUD (72 tỷ USD). Chi tiêu cho du lịch quốc tế tại Australia giảm từ 44,6 tỷ AUD trong năm 2018 - 2019 xuống 1,3 tỷ AUD trong năm 2020 - 2021.

Do đó, hơn ai hết, ngành công nghiệp du lịch đặc biệt hoan nghênh thông báo mới của chính phủ và có những tính toán nhanh chóng cho việc đón khách du lịch.

Giám đốc điều hành Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Australia, Peter Shelley, bày tỏ: “Trong hơn 2 năm kể từ khi biên giới đóng cửa, ngành công nghiệp du lịch đã chịu tác động vô cùng lớn. Giờ đây, với sự nỗ lực của tập thể, chúng tôi sẽ xây dựng lại ngành công nghiệp đang bị suy thoái”.

Các chuyên gia nhận định không chỉ “hồi sinh” ngành du lịch, cần sự phối hợp giữa các bên liên quan để thúc đẩy Australia trở thành điểm đến có tính cạnh tranh, từ đó, thu hút số lượng lớn du khách trở lại nước này. Điều này vốn không đơn giản, đặc biệt sau 2 năm Australia đóng cửa biên giới khiến quốc gia này giảm sức hút trong mắt du khách quốc tế.

Trong khi đó, ngành hàng không tuyên bố sẽ sớm tái khởi động các chuyến bay từ nhiều điểm đến trên thế giới. Hoan nghênh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới, cổ phiếu của các hãng hàng không cũng đang tăng trở lại.

Việc mở cửa biên giới cũng được lĩnh vực giáo dục quốc tế nhiệt liệt ủng hộ. Trong thập kỷ qua, giáo dục quốc tế là ngành xuất khẩu dịch vụ lớn nhất tại Australia với doanh thu trung bình đạt 40 tỷ AUD/năm.

Do dịch Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục buộc phải thu hẹp quy mô, cắt giảm vị trí việc làm, gây thiệt hại hàng tỷ AUD. Australia cũng tụt hạng trong danh sách các điểm đến yêu thích của du học sinh vì những lo ngại liên quan đến việc nhập cảnh. Nhưng giờ đây, với những quy định nới lỏng, du học Australia không còn là điều khó khăn.

Sau 2 năm, Australia đang thận trọng mở cửa với thế giới. Trước mắt, nước này còn rất nhiều việc phải làm để thu hút du khách. Tuy nhiên, đây là những tiền đề hợp lý và quan trọng để Australia có thể trở lại trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ