Chuỗi sự kiện Trao quyền cho trẻ em gái

GD&TĐ - Hà Anh (20 tuổi, sinh viên Đại học Luật Hà Nội) đã có một ngày đóng vai Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi.

Chuỗi sự kiện Trao quyền cho trẻ em gái

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Trao quyền cho trẻ em gái – Girls Takeover 2024 do Đại sứ quán Thụy Điển và tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bên cạnh việc trải nghiệm một ngày làm Đại sứ, Hà Anh còn có cơ hội được tham gia vào một cuộc thảo luận vô cùng ý nghĩa xoay quanh chủ đề tạo cơ hội và trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ và trẻ em gái.

dsc03520-6268.jpg
Hà Anh trong ngày đóng vai Đại sứ Thuỵ Điển

Chia sẻ sau ngày trải nghiệm, Hà Anh xúc động: “Girls Takeover 2024 là minh chứng cho tiềm năng to lớn của trẻ em gái và nữ thanh niên việc dẫn dắt và tạo ra những thay đổi tích cực. Chương trình này trao cho chúng tôi cơ hội để cất lên tiếng nói của mình, đối mặt với các thách thức và hành động tìm ra những giải pháp thiết thực. Đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi!"

Trao quyền cho bé gái là một sáng kiến được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc trao quyền cho trẻ em gái và nữ thanh niên trải nghiệm các vai trò lãnh đạo. Tham gia hoạt động, các em gái không chỉ được tạo điều kiện để thể hiện tiềm năng lãnh đạo của bản thân, mà còn có có hội đóng góp tiếng nói chung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp tới các em trong xã hội.

dsc03706-544.jpg

Trong sự kiện năm 2024, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trên hành trình hướng tới bình đẳng giới: “Thông qua việc hỗ trợ và ủng hộ thế hệ tiếp theo – thế hệ của những nữ lãnh đạo trẻ, chúng tôi kỳ vọng phá bỏ những định kiến giới truyền thống. Khi một em gái được trao quyền trao cơ hội, em sẽ không chỉ có khả năng thay đổi cuộc đời của chính mình, mà còn có năng lực đồng thời thay đổi cuộc đời của gia đình và cộng đồng địa phương.”

Ông cũng cho biết thêm: “Thụy Điển hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các quốc gia sáng tạo nhất thế giới, và điều kiện làm việc tốt cho phụ nữ là yếu tố quan trọng để đạt được điều này. Nói đến bình đẳng, chúng ta cần nhớ rằng 50% dân số không thể chỉ là đối tượng thụ động được – họ phải là những người tham gia tích cực, những người lãnh đạo tích cực.”

Đại sứ quán Thụy Điển tiếp tục cam kết xây dựng một tương lai bao trùm, trao quyền cho các nhà lãnh đạo trẻ như Hà Anh nhằm thúc đẩy sự thay đổi xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi phụ nữ trẻ được trao cơ hội để phát huy tiềm năng của mình, họ sẽ truyền cảm hứng cho người khác, tạo ra sức mạnh tập thể và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Tản văn: Ăn của rừng...

GD&TĐ - Cứ mỗi mùa bão lũ qua, những dòng suối, sông từng trong xanh giữa đại ngàn ngày xưa nay lại đỏ ngầu phù sa...

Ảnh minh họa: ITN

Tản văn: Lựa đồ để 'cho'

GD&TĐ - Làm từ thiện từ “tâm”, “cho đi là còn mãi”. Hãy biết cách “cho” và lựa đồ để “cho”.