Chủng virus cúm gia cầm mới H10N8

Các nhà khoa học Trung Quốc lên tiếng sau khi virus cúm gia cầm mới H10N8 khiến một bà lão thiệt mạng hồi tháng 12/2013 và một người khác bị nhiễm virus này hồi tháng 1/2014.

Trung Quốc tiêu hủy gia cầm hồi tháng 1/2014 - (Ảnh: Reuters)
Trung Quốc tiêu hủy gia cầm hồi tháng 1/2014 - (Ảnh: Reuters)

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 5/2, virus H10N8 có thể nhiễm sâu vào những mô trong phổi và có khả năng lây lan giữa người với người.

Nhà khoa học Yuelong Shu - Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) trụ sở ở thủ đô Bắc Kinh - cảnh báo: “Không nên xem thường những nguy cơ tiềm tàng của virus H10N8”.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích mẫu virus H10N8 từ bà lão 73 tuổi tử vong ở tỉnh Giang Tây hồi tháng 12/2013. Bà lão bị nhiễm virus H10N8 dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp và tử vong. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc vẫn chưa thể làm sáng tỏ vì sao bà lão này bị nhiễm virus H10N8.

Được biết, nạn nhân mua một con gà từ chợ vài ngày trước khi bị bệnh. Các nhà khoa học cho rằng bà lão có thể bị nhiễm virus H10N8 trước khi mua gà vì bà không làm thịt con gà và không có dấu vết nào cho thấy gà tại chợ này bị nhiễm cúm gia cầm.

Ca nhiễm virus H10N8 thứ hai ở Trung Quốc được phát hiện hồi tháng 1/2014 là một điều đáng quan ngại, AFP dẫn lời nhà khoa học Mingbin Liu, đồng tác giả nghiên cứu thuộc CDC.

“Điều này cho thấy virus H10N8 tiếp tục lây lan và có thể sẽ có nhiều người bị nhiễm virus này trong tương lai” - Nhận định của ông Liu.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...