Chung tay vì một mùa đông ấm áp cho học trò vùng cao

GD&TĐ - Những ngày này, mùa đông đã thực sự mang cái giá lạnh đến miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, đối với học trò ở những vùng này, việc đến trường học chữ trở nên khó khăn hơn.

Chung tay vì một mùa đông ấm áp cho học trò vùng cao

Xác định được những trở ngại đối với các em khi mùa đông về, các nhà trường, các tổ chức và đoàn thể ở các địa phương đã chung tay làm ấm bước chân tới trường của mỗi học trò.

Giúp học trò tránh giá rét

Đã hơn một tháng nay, nhiều địa phương ở các tỉnh miền núi, vùng cao phía Bắc đã xuất hiện rét đậm, rét hại cộng với mưa rào, mưa phùn rải rác kéo dài nhiều ngày khiến cho nhiệt độ giảm đáng kể, giá lạnh lan tràn khắp không gian.

Ở các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La là những địa bàn rét đậm kéo dài nhiều ngày. Mỗi khi mùa đông về, học trò ở miền núi, vùng cao lại mang theo nỗi lo về giá lạnh sẽ khiến cho việc đến trường của các em trở nên khó khăn.

Bởi lẽ, từ nhà đến trường, nhiều em phải vượt qua những con đường dốc núi, những con suối lạnh đến cóng chân rồi khi trời mưa, đường đi lầy lội, sương muối bao phủ khắp nơi trên con đường đến trường.

Nỗi lo về áo ấm, mũ ấm và đôi chân ấm để các em tránh khỏi sự “run rẩy” mỗi khi đến lớp là điều mà mỗi nhà trường ở vùng cao quan tâm bằng nhiều giải pháp cụ thể. Vào đầu mỗi mùa đông, không đợi để lạnh hẳn, các nhà trường ở vùng cao cùng các tổ chức, các nhóm từ thiện đã kịp thời chung tay chăm lo cho các em để mỗi em khi đến trường có thể chống chọi lại cái khắc nghiệt của mùa đông ở những xứ sở sương mù.

Tại điểm trường bản Hồng Ngài xã Y Tý (Bát Xát - Lào Cai) những ngày này, sương giăng trắng cả bản, rét đậm kéo dài nhiều ngày. Vì vậy, các thầy cô ở điểm trường này đã dặn dò học sinh khi đến trường phải mặc áo ấm, đội mũ ấm, quàng khăn và đeo ủng khi trời mưa. Có như vậy mới tránh được làn sương đặc quánh đến tận 9 giờ sáng. Chăm lo bữa cơm bán trú sẽ giúp các em học sinh cảm thấy ấm áp khi mùa đông về.

Những ngày giá lạnh, bữa cơm của các em được các nhà trường ở vùng cao chú trọng hơn. Ngoài việc đảm bảo cho các em được ăn no thì việc bố trí nấu nóng sốt, đủ chất sẽ giúp cơ thể các em được ấm áp và khỏe mạnh. Tại Trường THCS Bản Lang (Phong Thổ - Lai Châu), theo thầy Hiệu trưởng Đồng Xuân Lợi, các bữa ăn trong ngày tại bếp ăn bán trú của nhà trường được duy trì tốt và những ngày giá lạnh, nhà trường đã chú trọng hơn đến việc nấu và tổ chức cho các em ăn để đảm bảo chất lượng của bữa ăn.

Tất cả vì học sinh thân yêu

Chung tay chăm lo cho mùa đông ấm đối với học trò vùng cao, nhiều tổ chức và các nhóm từ thiện đã tích cực tổ chức các chuyến đi về vùng cao để tặng quà, động viên và kịp thời cùng các nhà trường giúp học trò bớt đi cái giá lạnh khi mùa đông về. Những món quà thiết thực như tặng chăn ấm, áo ấm và tất ấm đã được các tổ chức, các nhóm từ thiện đưa đến tận nơi những điểm trường, những nhà trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tại Trường THCS xã Nghĩa Đô (Bảo Yên - Lào Cai), trong tháng 11 vừa qua, học sinh nghèo vượt khó của nhà trường đã đón nhận sự quan tâm của câu lạc bộ Khát vọng sống TP Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 120.000 đồng gồm có bánh kẹo, sữa, mỳ tôm, gạo và bút vở... dành tặng cho các em thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Và đặc biệt, những chiếc áo ấm, chăn ấm dành cho học trò nghèo đã thực sự có ích đối với các em khi mùa đông đã trở lại. Với phương châm, chia sẻ mùa đông với tình cảm không biên giới, có thể giúp đỡ từ tỉnh này qua tỉnh khác, các tổ chức và các nhóm từ thiện đã không quản ngại đường xa, sẵn sàng vượt núi, vượt suối đèo để tặng quà cho học trò nghèo khi mùa đông về.

Vừa qua, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tiến hành trao học bổng Samsung cho trên 100 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của 14 trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Món quà này rất kịp thời khi mùa đông đã đến, các em sẽ có tiền để mua cho mình những chiếc áo ấm để tránh được giá lạnh. Hướng đến những đối tượng học sinh ở miền núi, vùng cao có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Xác định được mỗi khi mùa đông giá lạnh ùa về, chắc chắn các em khó có điều kiện để chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm đến trường. Vào đầu mùa đông vừa qua, lớp Cao cấp chính trị tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã trao 20 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng đến 20 học sinh nghèo vượt khó tại huyện miền núi Hạ Hòa với mong muốn, cùng chung tay, góp sức với gia đình các em học sinh nghèo vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn, nâng cao hơn nữa điều kiện học tập của các em, có một mùa đông ấm áp để yên tâm học tập.

Những biện pháp và những hoạt động của các nhà trường ở miền núi, vùng cao và các tổ chức thiện nguyện đã góp phần làm nên một mùa đông ấm trên những điểm trường và trong mỗi học trò. Sự quan tâm chăm lo từng bước chân, từng bữa ăn, giấc ngủ của các em sẽ tiếp thêm động lực cho học trò vùng cao vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ