Chung tay hỗ trợ học sinh bị tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà trường, thầy cô cùng bạn đọc Báo GD&TĐ giúp em Lê Quốc Phi, học sinh Trường THPT Vĩnh Hải (Sóc Trăng) vượt qua hiểm nghèo.

Thầy Huỳnh Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Hải trao số tiền từ bạn đọc Báo GD&TĐ giúp đỡ cho em Lê Quốc Phi.
Thầy Huỳnh Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Hải trao số tiền từ bạn đọc Báo GD&TĐ giúp đỡ cho em Lê Quốc Phi.

Chị Lương Kiều Diệu, mẹ em Lê Quốc Phi (nhân vật trong bài “Thầy, trò Sóc Trăng kêu gọi giúp học sinh nghèo nguy kịch do tai nạn giao thông”) cho biết hiện tại em Phi chờ ổn định sức khỏe, chuẩn bị đi TPHCM phẫu thuật xương mặt, chỉnh lại hàm bị trật.

Em Lê Quốc Phi là học sinh lớp 11A4, Trường THPT Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Sau khoảng thời gian nghỉ Tết, em không may bị tai nạn giao thông.

Do thương tích quá nặng nên Phi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để chữa trị. Tại đây bác sĩ chẩn đoán em bị chảy máu trên màng cứng/Tổn thương ổ của não; Đụng giập nhãn cầu và tổ chức hố mắt; Vết thương hở ở đầu; Vỡ xương sọ và xương mặt; Vết thương hở đầu gối…

Do cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ đều đi làm thuê ở Bình Dương chỉ có em sống ở nhà với bà nội, nên sau khi em Phi bị tai nạn gia đình phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho em.

Nhằm san sẻ những khó khăn của em Phi, Ban giám hiệu cùng Ban chấp hành Đoàn trường THPT Vĩnh Hải đã tổ chức cuộc vận động trong giáo viên và học sinh để gia đình Phi có tiền lo thuốc men cho em.

Chung tay hỗ trợ học sinh bị tai nạn giao thông ảnh 1

Giấy ra viện của em Lê Quốc Phi.

Thông qua vận động toàn trường trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Trường Vĩnh Hải đã chuyển số tiền 6.350.000 đồng đến mẹ em Phi. Bạn đọc Báo GD&TĐ cũng đã chuyển số tiền hơn 2.000.000 đồng để giúp đỡ em.

Sau khi Phi ổn định sức khỏe, gia đình sẽ đưa em đến TPHCM phẫu thuật. Thời gian này gia đình cũng đang vay mượn tiền để tiếp tục lo cho em.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.