Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Sáng 21/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo 7 tổ chức tôn giáo: Thành hội Phật giáo, Giáo phận Hà Nội, Giáo hội Hưng Hóa, Giáo phận Bắc Ninh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội; Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, Hội Thánh Cao Đài ban chỉnh đạo, Hội đông Tinh thần tôn giáo Bahai Hà Nội, Cộng đồng Hồi giáo Islam thành phố Hà Nội, Ban đại diện lâm thời Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesu Kitô.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở mỗi địa bàn dân cư. Hiện thực hóa những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư. Qua đó góp phần tăng cường, xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương – giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình phối hợp yêu cầu việc xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giữa các cơ quan liên quan ở thành phố và địa phương đối với các tổ chức tôn giáo; sự đồng lòng, thống nhất của các tôn giáo trên tinh thần trách nhiệm chung; bảo đảm các quy định của pháp luật…

Tại Lễ ký kết, đại diện các tôn giáo đã hưởng ứng, cam kết chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.