Chứng lý của Nga về việc Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước INF

GD&TĐ - Phản ứng trước cáo buộc được cho là vô căn cứ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc Nga đã vi phạm nhiều điều khoản trong Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) trong cuộc họp các đồng minh NATO tại Brussels (Bỉ) mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/12 cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ rút khỏi một hiệp ước vũ khí quan trọng và bắt đầu phát triển loại tên lửa bị cấm thì phía Nga cũng loại trừ khả năng “noi gương”.

Tổng thống Putin tỏ ra cứng rắn trước các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ
Tổng thống Putin tỏ ra cứng rắn trước các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ

Phát biểu của ông Putin được đưa ra với các cơ quan thông tấn Nga chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tại một cuộc họp của NATO rằng Washington sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình nêu trong Hiệp ước INF trong 60 ngày tới vì lý do phía Nga có vấn đề.

Phía Mỹ đã chia sẻ bằng chứng tình báo với các đồng minh NATO, mà theo dẫn chứng của Mỹ cho thấy tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8 mới của Nga có thể là nguy cơ lớn tiến hành tấn công hạt nhân ở châu Âu mà hầu như không có dấu hiệu báo trước nào.

Ngay sau đó, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ đang cố tình bày biện lý do để rút khỏi hiệp ước. Ông Putin nhấn mạnh: “Trước hết, Mỹ quyết định rời khỏi hiệp ước rồi sau đó họ mới bắt đầu tìm kiếm lý do biện minh cho việc nước Mỹ nên làm điều đó vì người khác vi phạm những điều mà họ ngụy tạo ra”.

Trong một động thái khác từ phía phương Tây, Đức - đồng minh của Mỹ và là nước rất gần với Nga thì mong muốn duy trì hiệp ước và đã kêu gọi Nga cố gắng cứu vãn hiệp ước khi vẫn còn thời gian và cơ hội.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.