Chung kết cúp Quốc gia 2020 vắng nhiều hảo thủ

GD&TĐ - Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và CLB Viettel không thể qui tụ những hảo thủ tốt nhất của cả hai do dính chấn thương cũng như vấn đề thẻ phạt.

Nhiều cầu thủ Viettel dính chấn thương và thẻ phạt phải nghỉ trận chung kết.
Nhiều cầu thủ Viettel dính chấn thương và thẻ phạt phải nghỉ trận chung kết.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chiều 18/9 ra thông báo 3 cầu thủ trụ cột của Viettel gồm Hồ Khắc Ngọc, Dương Thanh Hào và Nguyễn Việt Phong phải nghỉ thi đấu ở trận chung kết cúp Quốc gia do đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng.

Tiền vệ Khắc Ngọc và tiền đạo Việt Phong phải nhận thẻ vàng khá đáng tiếc ở trận bán kết gặp đối thủ Than Quảng Ninh do chạy vào sân ăn mừng bàn thắng của đồng đội, trong khi Thanh Hào phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương khi trận đấu sắp hạ hồi.

Ngoài ra, vấn đề chấn thương còn khiến đội bóng áo lính không có sự phục vụ của Đặng Văn Trâm - khả năng ra sân của ngoại binh Bruno, Caique, Trọng Hoàng vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngoại binh Rimario của Hà Nội FC cũng đang phải chịu án treo giò.
Ngoại binh Rimario của Hà Nội FC cũng đang phải chịu án treo giò.

Về phía Hà Nội FC họ cũng không thể có sự phục vụ của Rimario vì án treo giò, trong khi Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Dũng chấn thương dài hạn.

Khả năng ra sân của ngoại binh Omar, Văn Tới, Văn Kiên hay Ngân Văn Đại cũng chưa có gì đảm bảo vì bị đau sau trận bán kết.

Liên quan đến cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Thủ đô, được biết UBND TP Hà Nội cũng đã đồng ý cho phép Ban tổ chức sân Hàng Đẫy mở cửa đón 3.000 khán giả vào sân theo dõi cổ vũ trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 20/9.

Theo vpf.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).