Chung kết AFF CUP 2018: Đốt pháo sáng ăn mừng sẽ bị "sờ gáy"

Công an TP.HCM đề nghị người dân, sinh viên tổ chức mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (nếu có) trong trật tự, kỷ cương, không tổ chức chạy xe gây mất trật tự công cộng, tụ tập dừng xe ngay trên lòng lề đường, nhảy múa trên nóc xe ô tô, rú ga, nẹt pô, bấm còi, la hét, đốt pháo sáng..

Hình ảnh người dân xuống đường ăn mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng.
Hình ảnh người dân xuống đường ăn mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc CA TP.HCM đã chủ trì buổi họp triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong ngày diễn ra trận chung kết lượt về (ngày 15/12/2018) của đội tuyển Việt Nam tại Giải AFF Suzuki Cup 2018.

Trung tướng Lê Đông Phong chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện tiếp tục bố trí tăng cường lực lượng, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp qua hệ thống bộ đàm, chủ động xây dựng các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông từ xa trên các trục đường, tuyến đường để ngăn ngừa hạn chế các dòng người kéo vào trung tâm thành phố.

Công an quận, huyện tham mưu đề xuất chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng dân cư cổ vũ đội tuyển Việt Nam một cách văn minh, lịch sự, văn hóa; quản lý chặt phương tiện xe ba gác không để sử dụng để chở người ra ngoài đường cổ vũ bóng đá ngay tại cơ sở; nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các địa điểm, tụ điểm bán trái phép pháo nổ, pháo sáng.

Công an Thành phố cũng đề nghị người dân, sinh viên tổ chức mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (nếu có) trong trật tự, kỷ cương, không tổ chức chạy xe gây mất trật tự công cộng, tụ tập dừng xe ngay trên lòng lề đường, nhảy múa trên nóc xe ô tô, rú ga, nẹt pô, bấm còi, la hét, đốt pháo sáng... gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông và ùn tắc giao thông.

Trước đó, sau trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào tối 11/12/2018 có rất đông người dân xuống đường, cổ vũ, mang theo cờ Tổ quốc, loa thùng, còi, kèn… di chuyển từ ngoại thành về Trung tâm thành phố (tập trung tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Nghĩa, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Lai, trục đường Lê Duẩn, đường đi bộ Nguyễn Huệ…) gây ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại một số điểm.

Bên cạnh phần lớn người dân cổ vũ ôn hòa thì vẫn còn diễn ra việc người điều khiển phương tiện dừng xe dưới lòng đường, không chịu di chuyển để cổ vũ, nhảy múa, hò hét, thổi kèn, thậm chí đốt pháo sáng, pháo nổ;

Một số trường hợp người dân sử dụng xe máy có dấu hiệu “độ” để rú ga, nẹt pô, sử dụng ba gác máy, xe bán tải để chở người trên thùng xe mang theo cờ Tổ Quốc, loa thùng di động, trống để hò hét, cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị thuộc Công an Thành phố đã tiến hành cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông hướng ra khỏi khu vực Trung tâm thành phố; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự công cộng, các trường hợp thanh thiếu niên lợi dụng tụ tập, chạy xe lạng lách đánh võng, lưu thông thành đoàn…

Kết quả đã kiểm tra và xử lý 84 trường hợp, tạm giữ 64 xe mô tô vi phạm về lưu thông thành đoàn, nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông ngược chiều…

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.