Chuẩn bị tâm thế cho một năm học mới hiệu quả

GD&TĐ - Chưa đầy một tháng nữa học sinh sẽ chính thức quay lại trường học. Sau những ngày hè nghỉ ngơi tạm xa sách vở trẻ hoàn toàn có thể quên những kiến thức đã học năm học trước, không nhớ cách đặt phép tính, quên những từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản...

Khơi gợi lại kiến thức một cách nhẹ nhàng
Khơi gợi lại kiến thức một cách nhẹ nhàng

Chính vì vậy, việc ôn tập hệ thống lại kiến thức năm cũ để giúp trẻ dần nhớ lại đã học vô cùng cần thiết. Một tâm thế và kiến thức vững vàng sẽ giúp trẻ tự tin hơn để bước vào năm học mới.

Củng cố lại kiến thức cũ

Thời điểm cuối tháng 7 bước sang đầu tháng 8 nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu lo lắng, lên lịch để dần dần kéo con trở về với nền nếp học tập một cách nhẹ nhàng.

Chị Mai Hoàng – Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Quan điểm của chị là không đánh cắp ngày hè của con. Thế nên từ khi kết thúc năm học tới hết tháng 7 chị để hai cậu con trai lớp 3 và con gái lên lớp 6 được xả hơi một cách hoàn toàn. Hai con chị không phải động vào sách vở một chút nào, cũng không tham gia những lớp học nâng cao kiến thức…

Trọn vẹn trong vòng tháng 6 và 7 hai con của chị sẽ hàng ngày được đi bơi, vui chơi, đi nghỉ mát với cơ quan bố mẹ hoặc được về quê ở với ông bà nội ngoại cả tuần. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay cứ cuối tháng 7 chị sẽ nhẹ nhàng khởi động lại những kế hoạch củng cố kiến thức để bước vào tháng 8 cả hai con quay trở lại với học tập một cách nhẹ nhàng, chủ động mà không bị ảnh hưởng lôi kéo bởi thói quen nghỉ ngơi hoàn toàn.

Chị Hoàng cho rằng, với trẻ dù học giỏi đến đầu thì kiến thức cũng cần được khơi gợi lại một cách có hệ thống và quá trình. Hai tháng xả hơi hoàn toàn không phải là khoảng thời gian ngắn để các con có thể không rơi chữ nào.

Có thể thấy, sau những ngày nghỉ hè dài, học sinh không động tới sách vở thì khó tránh việc rơi rụng đi kiến thức của cả một năm học trước.

Sau chuyến du lịch cuối tháng 7 trở về, anh Phương lấy quyển sách cũ để cô con gái năm nay lên lớp 2 ôn lại trước khi vào năm mới. Anh giật mình nhận ra con khá ngẩn ngơ không nhớ một số kiến thức vừa học cách đây chỉ 2 tháng.

Hà Anh chỉ nhớ chữ cái đơn giản, những vần phức tạp hoặc phải đọc cả câu là ngồi thừ ra, không biết làm thế nào. Anh Phương đã phải dành thời gian cùng con ôn tập nhẹ nhàng giúp con nhớ lại một số kiến thức cũ. Đôi khi vì sốt ruột cộng thêm lo lắng thiếu kiềm chế cũng khiến anh cáu gắt còn con gái càng sợ nên cuống thêm.

Trên diễn đàn cha mẹ, chia sẻ về kinh nghiệm dạy con bước vào năm học mới, nhiều bố mẹ cũng phải thốt lên các con quên quá nhanh nếu không kiểm tra và ôn luyện bổ sung thì vào năm học mới đảm bảo con sẽ nản học và không tiếp thu kịp kiến thức mới. Một mẹ viết:

Cứ nghĩ mới lớp 2 kiến thức chẳng có gì khó, mỗi đọc viết, các phép tính cộng trừ, nhân chia… đơn giản thì chỉ cần ôn tập lại vài buổi cho con. Ai ngờ, khi giao bài thì phép tính đơn giản cũng làm sai, cách tính cũng cũng phải ngồi nghĩ mãi mới ra. Bài phức tạp hơn chút thì ngồi vò đầu bứt tai không tìm ra đáp số.

Từ nhiều câu chuyện chia sẻ về việc rơi rụng kiến thức sau hè. Nhiều bố mẹ đã truyền nhau kinh nghiệm: Phải gấp rút ôn tập lại kiến thức cho con. Cách ôn tập thế nào để nhẹ nhàng và hiệu quả. Và thời điểm đầu tháng 8 là thời điểm thích hợp, tránh học sớm quá hay muộn quá. Việc tìm gia sư thời điểm sau hè cũng có dấu hiệu tấp nập hơn.

Để học mà vui

Nhiều giáo viên cho biết, vào đầu năm học mới chuyện học trò rơi rụng kiến thức và cô giáo phải vừa dạy bài mới vừa ôn lại bài cũ cho học sinh là rất phổ biến. Học sinh thường quên một số kiến thức khó và mất nhiều thời gian làm bài hơn do chưa quen nếp tư duy…

Theo kinh nghiệm của các giáo viên, khi tổng kết năm học, mặc dù không có quy định hay bắt buộc nào song giáo viên thường nhắc nhở phụ huynh giúp con ôn lại bài vở trong thời gian nghỉ hè.

Các thầy cô cũng chỉ ra, để con vẫn được vui chơi mà không rơi vào tình trạng rơi hổng kiến thức sau đợt nghỉ hè thì bố mẹ nên thường xuyên giúp con ôn lại kiến thức bằng cách lồng những bài học này vào các trò chơi hay những sinh hoạt gia đình để trẻ cảm thấy thoải mái, hứng khởi.

Trẻ có thể không cần học thêm, nhưng gia đình nên dành thời gian tuần 2-3 buổi tối cùng con xem lại các bài đã học. Phụ huynh có thể giúp trẻ củng cố khả năng đọc bằng cách chọn những truyện ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, phù hợp cho trẻ đọc thêm hoặc rèn môn toán cho con bằng cách ra các bài tập đơn giản để bé giải rồi chơi trò cùng chấm điểm…

Một điều đáng lưu ý, ngay cả khi sắp vào năm học mới, nếu thấy trẻ bị sao nhãng kiến thức cũ, bố mẹ cũng không nên ép con phải ráo riết ôn luyện. Vì như thế chỉ làm trẻ sợ việc học và có tâm lý không tốt khi bước vào năm học mới. Tốt nhất vẫn là cùng trẻ xem lại các bài học cũ mỗi hôm một ít, cùng trẻ chuẩn bị đồ dùng học tập và có một tâm lý thật hứng khởi khi tựu trường.

Rõ ràng, kiến thức mỗi năm học qua các môn thực sự là một khối lượng lớn với các con. Hãy giúp trẻ tự tin vào năm học mới bằng những phương pháp ôn tập hiệu quả. Song tuyệt đối không ép trẻ ngồi vào bàn học với một lượng thời gian dài quá mức. Điều đó không giúp trẻ nhớ lâu hay tiếp thu tốt hơn, chỉ gây nên sự chán nản và thái độ học tập đối phó.

Đối với các gia đình không có điều kiện thời gian hoặc cha mẹ không tìm ra cách củng cố kiến thức phù hợp thì có thể cho trẻ tham gia những những khóa học ngắn, giúp bé nhớ lại vốn từ vựng, củng cố kiến thức ngữ pháp, đồng thời trang bị cho con những kĩ năng học tập hiệu quả như: nhớ nhanh, nhớ lâu và hiểu sâu kiến thức…

Các buổi học với các hoạt động tạo sự năng động sẽ kích thích trẻ học tập và say mê môn học. Được tạo một kiến thức vững chắc, tâm lý thoải mái chắc chắn trẻ sẽ có được sự hứng khởi trước khi khi bước vào năm học mới.

Tránh tình trạng “chữ thầy trả thầy” sau những tháng hè nghỉ ngơi học tập nhiều cha mẹ đã rục rịch đề ra một số giải pháp giúp con ôn luyện kiến thức trước thềm năm học mới. Với những bài giảng, cách học nhẹ nhàng không chỉ giúp trẻ được củng cố kiến thức vững chắc mà còn đưa học sinh về với nề nếp học tập thường ngày một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.