Chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

GD&TĐ - Sáng 5/11, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo công tác chuẩn bị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 có 6.750 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

Cho đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã ban hành đầy đủ các văn bản cần thiết. Công tác chuẩn bị được triển khai tích cực; từ phần mềm, điều động đơn vị tham gia coi thi, ra đề thi…

Các địa phương đã thành lập xong các đội tuyển; thực hiện sắp xếp phòng thi, in danh sách phòng thi, chuẩn bị phòng thi Tin học và phòng thi nói các môn Ngoại ngữ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở công văn của Bộ, các đơn vị sẽ tiến hành điều động giáo viên tham gia coi thi.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo những công việc đã và đang triển khai, đồng thời nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

bcd.jpg
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi. Trên cơ sở phân tích thuận lợi và khó khăn, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng vai trò, chú trọng công tác phối hợp. Đơn vị đầu mối cần rà soát phân công trong Ban Chỉ đạo, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nội dung.

Để tổ chức Kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý công tác ra đề thi; công tác coi thi; ngăn chặn nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; công tác kiểm tra Kỳ thi...

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 được tổ chức trong hai ngày 25-26/12/2025. Cụ thể, ngày 25/12 thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Ngày 26/12, thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Nội dung thi theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGD&ĐT ngày 3/8/2022 và Thông tư số 17/2025/TT-BGD&ĐT ngày 12/9/2025.

Đối với các môn thi ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, nội dung thi theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và Công văn số 4171/BGD&ĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.