Chưa công bố kết luận vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề vì trục trặc... hành chính

Chiều nay (12/8), ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết đã có kết luận về vụ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), nhưng chưa thể công bố chính thức vì có trục trặc trong… vấn đề hành chính.

Ông Phan Đăng Long trao đổi thông tin về vụ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.
Ông Phan Đăng Long trao đổi thông tin về vụ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Trao đổi kỹ hơn, ông Long khẳng định: “Dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, nhưng vụ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề hoàn toàn do hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt thực hiện, không liên quan đến sư trụ trì Đàm Lan”.

Cũng theo ông Long, xung quanh thông tin về 11 cháu bé bị nghi mất tích tại chùa Bồ Đề, theo thông tin bước đầu, hiện nay đã làm sáng tỏ sự việc, 10 cháu bé được người thân chăm sóc, 1 cháu được nhận là con nuôi và không có dấu hiệu của việc mua bán trẻ em. 

“Muộn nhất đến sáng 13/8, cơ quan điều tra sẽ có kết luận chính thức về vụ án này và dự kiến sẽ tổ chức họp báo chính thức vào ngày 14/8”, ông Long cho biết.

Về quan điểm cá nhân, ông Long nhấn mạnh: Đây là bài học cho các cơ quan nhà nước trong công tác điều hành, quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, đất nước ta còn nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh và được nhiều cơ sở tôn giáo cưu mang. 

Vì vậy khi nêu sự việc, cơ quan truyền thông không nên phản ánh vấn đề theo kiểu suy diễn, bởi đây là việc làm nhân đạo, từ thiện.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ