Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà các ngư dân gặp nạn trên biển

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa đến thăm hỏi, động viên các ngư dân trở vào đất liền an toàn sau sự cố tàu cá bị chìm và mong muốn các ngư dân sớm khôi phục sức khoẻ, ngư cụ để tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà động viên các chủ tàu cá đã kịp thời hỗ trợ, cứu hộ 11 thuyền viên gặp nạn (Ảnh: A. T)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà động viên các chủ tàu cá đã kịp thời hỗ trợ, cứu hộ 11 thuyền viên gặp nạn (Ảnh: A. T)

Vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho 11 ngư dân của thị xã Ba Đồn bị chìm tàu khi đang đánh bắt hải sản trên biển, đã được tàu bạn cứu hộ vào bờ an toàn.

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các ngư dân bị nạn, chia sẻ với những mất mát, rủi ro mà ngư dân gặp phải.

Và mong muốn, các ngư dân sớm hồi phục sức khỏe, ngư cụ, phương tiện đánh bắt để tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đặc biệt là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình -Trần Thắng tặng quà cho các ngư dân (Ảnh: A.T).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình -Trần Thắng tặng quà cho các ngư dân (Ảnh: A.T).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các tổ tương trợ đánh bắt trên biển, đã kịp thời ứng cứu, cứu hộ ngày càng hiệu quả các trường hợp tàu cá, ngư dân gặp nạn; biểu dương tinh thần của các chủ tàu cá đã cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhắc nhở ngư dân, trong quá trình đánh bắt thủy hải sản phải thường xuyên giữ thông tin liên lạc, khai báo thông tin rõ ràng cho lực lượng chức năng để kịp thời được hỗ trợ, cứu giúp những khi gặp sự cố rủi ro trên biển, luôn bảo đảm an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương căn cứ các quy định, khẩn trương triển khai hỗ trợ ngư dân khai báo, đề xuất với cơ quan bảo hiểm thực hiện các thủ tục liên quan.

11 ngư dân gặp nạn trên biển đã may mắn được cứu hộ vào bờ an toàn (Ảnh: A.T).

11 ngư dân gặp nạn trên biển đã may mắn được cứu hộ vào bờ an toàn (Ảnh: A.T).

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, trước đó, vào khoảng 4h ngày 15/2, tàu cá mang số hiệu QB 98160TS cùng 11 ngư dân, do ông Nguyễn Phượng (SN 1971) ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng, trong lúc đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 15 hải lý về phía Nam thì không may bị sóng lớn đánh chìm.

Cả 11 thuyền viên rất may mắn khi được 2 tàu cá đang đánh bắt cách đó khoảng chừng 9-10 hải lý nhận được tín hiệu cấp cứu và đến cứu nạn kịp thời, sau đó đưa vào đất liền. Hiện tại, sức khoẻ các ngư dân đã ổn định.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kịp thời chỉ đạo lực lượng, đơn vị liên quan thường xuyên duy trì liên lạc với hai tàu cá cứu hộ để hỗ trợ. Mặt khác, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên khi tàu vào bờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ