Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 'đăng đàn' đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 'đăng đàn' đối thoại với thanh niên về sáng tạo, khởi nghiệp và tham gia xây dựng địa phương.

Hội nghị đối thoại với thanh niên do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thành Huy chủ trì.
Hội nghị đối thoại với thanh niên do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thành Huy chủ trì.

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa "đăng đàn" đối thoại với thanh niên với thanh niên địa phương. Chủ đề lần này là: “Tuổi trẻ Điện Biên sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia xây dựng địa phương phát triển”.

Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, thanh niên các cấp trong tỉnh đã gửi đến hội nghị 15 câu hỏi, thắc mắc liên quan đến 5 nhóm vấn đề “nóng” trong quá trình khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm của giới trẻ địa phương hiện nay.

Cụ thể như các Chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ tìm việc làm, hướng nghiệp, tập huấn kiến thức, kỹ năng và định hướng ngành nghề đào tạo. Giới trẻ cũng đặt vấn đề về ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức; thu hút người có trình độ cao; chế độ chính sách đối với chức danh bí thư chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố hay như ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số…

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đưa ra các định hướng việc làm cho thanh niên địa phương.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đưa ra các định hướng việc làm cho thanh niên địa phương.

Sát thực tế, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ, nhiều vấn đề tác động trực tiếp, đặc biệt là phát huy vai trò của thanh niên đã được ông Lê Thành Đô cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành địa phương giải đáp.

Lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với các bạn trẻ, ông Lê Thành Đô cũng bày tỏ trăn trở về thực trạng lao động trên địa bàn hiện đang có xu hướng rời nông thôn, địa bàn để tìm kiếm việc làm ở các địa phương khác. Tuy nhiên, thu nhập chưa đảm bảo cuộc sống. Trong khi đó, cơ hội việc làm, khởi nghiệp ở địa phương ngày một đa dạng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh xác định phát triển kinh tế xã hội theo hướng tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khai thác lợi thế phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản; sản xuất năng lượng; du lịch, thương mại). Cùng với đó, các ngành nghề xoay quanh những lĩnh vực này đều đang là cơ hội lớn về việc làm.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên giải đáp thắc mắc liên quan đến nhóm vấn đề về chính sách thu hút đầu tư, trong đó đề cập đến nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên giải đáp thắc mắc liên quan đến nhóm vấn đề về chính sách thu hút đầu tư, trong đó đề cập đến nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương.

Ông Lê Thành Đô đã đưa ra các định hướng nhằm giúp thanh niên thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, lập thân, lập nghiệp… Ông Đô cũng đồng thời đề nghị tổ chức đoàn các cấp tăng cường truyên truyền, quán triệt tinh thần để thúc đẩy thanh niên lập nghiệp, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, vừa tạo việc làm, có thu nhập song lại góp phần phát triển quê hương.

Cùng với động lực từ các chương trình, dự án tiếp tục được đầu tư trên địa bàn, ông Lê Thành Đô mong muốn các cấp bộ đoàn địa phương vận động đoàn viên thanh niên lựa chọn tri thức tham gia làm nòng cốt trong việc hình thành các hợp tác xã. Qua đó, liên kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc phát triển về nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt là các chương trình trọng tâm của tỉnh, như: phát triển cây mắc ca, trồng rừng, các đề án nông nghiệp, công nghiệp chế biến dược phẩm…

“Tôi đề nghị tuổi trẻ địa phương phát huy tinh thần xung kích, nắm lấy các cơ hội này để tham gia tích cực hơn nữa. Qua đó, vừa tạo việc làm, thu nhập cho bản thân, đồng thời cũng góp phần phát triển, xây dựng quê hương. Về phía các cấp, ngành, địa phương cần tiếp thu, nghiên cứu các cơ chế, chính sách. Đồng thời tiếp tục tạo mọi điều kiện hỗ trợ thanh niên trong lao động, học tập, phát triển kinh tế - xã hội”, ông Đô nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ