Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi Quân đội sẵn sàng chiến đấu trước thềm cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu
Theo đó, vào ngày 23/2, trong bài diễn văn trước Quân ủy Trung ương (CMC), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, Quân đội nên "tập trung mọi nỗ lực sẵn sàng chiến đấu".
Chu tich Trieu Tien keu goi quan doi san sang chien dau
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho hay, Quân đội nên "sẵn sàng đối phó với bất cứ hình thức chiến tranh nào mà kẻ thù châm ngòi". Ngoài ra, Chủ tịch Kim cũng quán triệt, việc đơn giản hóa lực lượng Quân đội (KPA) là hoàn toàn cần thiết.
Các phát biểu của Chủ tịch Kim đưa ra sau cuộc tập trận giả mô phỏng một cuộc tấn công và vụ chiếm đóng một hòn đảo ngoài tiền tuyến diễn ra ngày 21/2.
Hồi đầu tháng, Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường vũ khí quân sự "nhằm đối phó với một cuộc chiến tranh hiện đại".
Chưa kể, Triều Tiên còn bắn thử nghiệm một quả tên lửa hành trình chống tàu khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày.
Theo kienthuc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.