Tại hội nghị, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri với tinh thần “đã nói là làm”, nhấn mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong chương trình hành động, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, ông Phan Huy Ngọc đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khẳng định sẽ thực hiện nghiêm các quy định của đại biểu HĐND, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp có thẩm quyền.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng thông tin khái quát tới cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, đặc biệt là các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.
Trong đó, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đang được tập trung thi công, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Đáng chú ý, trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển du lịch chất lượng cao; đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ, phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân.
Đối với lĩnh vực giáo dục, các ứng cử viên bày tỏ sự quan tâm tới việc nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, quan tâm chính sách cho học sinh bán trú và đội ngũ giáo viên tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; bên cạnh đó là các giải pháp nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững.
Tại hội nghị, cử tri xã Ngọc Đường đánh giá cao kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cũng như những cam kết cụ thể trong chương trình hành động của các ứng cử viên.
Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân; đầu tư hạ tầng viễn thông và internet cho các thôn, xóm chưa có sóng; hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; ổn định giá đất nông thôn và nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình công cộng.
Cử tri cũng mong muốn tỉnh quan tâm hơn tới việc bổ sung trang thiết bị dạy học, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn; đồng thời có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với giáo viên công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển của địa phương.