Chủ tịch tỉnh Tây Ninh nói về BN1440 nhập cảnh trái phép, khai báo gian dối

GD&TĐ - Thông tin trên báo chí, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh cho biết hiện các cơ quan chức năng của Vĩnh Long cùng các tỉnh liên quan đang phối hợp tiếp tục làm rõ hành trình và hình thức nhập cảnh trái phép của BN144.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi Bộ Y tế công bố thanh niên vượt biên trái phép về Vĩnh Long là bệnh nhân 1440, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung tối đa thời gian, tận dụng cơ hội vàng, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất.

Liên quan đến ca bệnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh cho biết, chiều 26/12, tỉnh đã họp với các lực lượng tiến hành làm rõ vấn đề đối tượng T. đã qua những địa bàn nào để truy vết nhằm chủ động bít các kẻ hở, phòng bị các đối tượng lợi dụng để vào Việt Nam, tiến hành dập dịch một cách có hiệu quả, triệt để nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng đã nhận định, qua lời khai của đối tượng chiều 26/12 với lực lượng chức năng, có thể khẳng định đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực Long Bình (tỉnh An Giang) chứ không phải qua biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Hiện đang làm rõ lời khai của đối tượng này để truy vết và xử lý theo quy định.

Ông Ngọc cho biết thêm, mặc dù chưa có cơ sở xác định đối tượng T. đi qua địa bàn nào nhưng tỉnh Tây Ninh đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Công an, Y tế và các địa phương tăng cường kiểm soát, áp dụng các biện pháp nhằm phòng, chống dịch một cách tốt nhất, nhất là trong dịp Tết.

Đồng thời, giao cho các lực lượng xác định có hay không có đường dây đưa người nhập cư trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt tỉnh đã có chính sách thưởng nóng cho người dân nếu phát hiện các đối tượng nhập cư trái phép để phát huy tinh thần toàn dân chống dịch Covid-19.

Trước đó, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp cùng tỉnh An Giang và Tây Ninh xác minh làm rõ thông tin BN 1440 nhập cảnh trái phép.

Trả lời vấn đề này, Bà Thanh cho biết hiện ngành chức năng đang phối hợp để làm việc với BN 1440 đồng thời làm rõ thông tin cho rằng bệnh nhân này nhập cảnh từ tỉnh An giang chứ không phải từ biên giới Tây Ninh như lời khai của bệnh nhân.

Trong sáng 27/12, 13 người là F1 của BN 1440 đã cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn: Tập trung tối đa thời gian, tận dụng cơ hội vàng, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết.

Bộ Y tế tối 26/12 cho biết 24 giờ qua phát hiện 1 ca mắc mới, là BN1440 ở Vĩnh Long. 

Người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. 

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long. 

Ngày 24/12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm ngày 25/12. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Hiện tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của bệnh nhân này đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ