Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà cho người có công tại TP Cần Thơ

GD&TĐ - Sáng 2/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà tri ân người có công với Cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tiêu biểu tại TP Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tiêu biểu tại TP Cần Thơ.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ.

chu tịch quoc hoi 2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Phan Văn Nguyện (83 tuổi, phường An Cư, quận Ninh Kiều) đại diện cho người bị địch bắt tù đày trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai (91 tuổi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

chu tịch quoc hoi 1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai.

Sáng cùng ngày, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho 50 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu TP Cần Thơ.

chu tịch quoc hoi 5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng của TP Cần Thơ đúng vào dịp cả nước đang hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, hiện cả nước có 9,2 triệu gia đình người có công. Trong đó có khoảng 1,2 triệu gia đình liệt sĩ, 500.000 gia đình thân nhân liệt sĩ, 117.000 gia đình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 600.000 thương binh và người hưởng chế độ như thương binh.

TP Cần Thơ hiện có 38.400 gia đình chính sách. Thành phố đã vận động khoảng 9,4 tỷ đồng để lo cho các gia đình chính sách.

chu tịch quoc hoi 6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu TP Cần Thơ tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hàng năm TP Cần Thơ đã rất quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách.

Nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ có cán bộ hưu trí, người có công, gia đình chính sách tập trung nhiều so với các địa phương khác, do đó, công tác chăm lo cho người có công với Cách mạng càng phải được quan tâm thường xuyên.

Tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi TP Cần Thơ đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,73% so với cùng kỳ... Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhìn chung, TP Cần Thơ kinh tế ổn định, đời sống Nhân dân được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Với những kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thành phố tăng cường thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng để các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đầy đủ đến với người có công.

Triển khai nhanh Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ 1/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Cần Thơ biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với Cách mạng"… Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước chăm lo cho người có công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ