Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 19/8, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tóm tắt kết quả nổi bật mà Công an tỉnh An Giang đạt được những tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự Công an tỉnh An Giang.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị.

Chủ động xây dựng, triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) các dịp lễ, tết trong dân tộc, tôn giáo, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại An Giang.

Công an tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT được triển khai toàn diện, quyết liệt, nhất là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án số 06 của Chính phủ; quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (CAND), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng thời gian qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: các thế hệ CAND không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân.

Qua đó, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực ấy, đồng thời tin tưởng lực lượng CAND hôm nay tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói riêng đối diện với rất nhiều thách thức, khó khăn. Nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng là rất nặng nề, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, An Giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, được đánh giá là tỉnh có vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm phía Tây Nam Tổ quốc.

Công an tỉnh An Giang cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, mang lại bình yên cuộc sống cho người dân.

Luôn xác định rõ đặc điểm tính chất, vai trò của địa bàn biên giới để đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cũng các biện pháp chủ động, phòng ngừa phù hợp, hiệu quả trong các mặt công tác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà lưu niệm Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà lưu niệm Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong đó chú trọng công tác giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn cơ sở, đối tượng để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, nhất là trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu.

Đặc biệt, cần thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần góp phần kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này. Tập trung đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng. Nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang sẽ quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

“Lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, không để đột xuất bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.