Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Lễ khai giảng tại trường THCS Thăng Long

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Lễ khai giảng tại trường THCS Thăng Long
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Thăng Long (Ba Đình, HN).
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Thăng Long (Ba Đình, HN). ảnh gdtd.vn

Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long Nguyễn Văn Vũ báo cáo: Nhà trường  đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, 10 năm liên tục là trường TTXS của TP,  15 năm là trường TTXS cấp TP về phong trào TDTT. Chi bộ Đảng 14 năm TSVM. Năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba .

Rộn rã ngày khai trường
Rộn rã ngày khai trường

Cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vũ, tỷ lệ HS đạt tiên tiến, giỏi hàng năm từ 80-85%. 100% HS xét đạt tốt nghiệp và đủ điểm chuẩn THPT công lập trên 92%. Năm học 2009-2010 có 21 em đạt HS giỏi cấp quận và 9 em cấp TP.

100% GV đạt chuẩn, 85,3% trên chuẩn. Năm học 2009-2010, nhà trường có 6 GS dạy giỏi cấp quận, 2 GV dạy giỏi cấp TP.

Nhằm GD cho HS phát triển toàn diện, BGH nhà trường thường xuyên quan tâm tới các hoạt động văn  thể mỹ. Nhà trường luôn được đánh giá là  đơn vị có phong trào quần chúng xuất sắc, đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”, các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể luôn được BGH cũng như Liên chi Đội quan tâm…

Đón HS lớp 6 vào trường.
Đón HS lớp 6 vào trường. ảnh gdtd.vn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vươn lên đạt kết quả đáng khích lệ trong năm học vừa qua của thày trò trường THCS Thăng Long.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trò học giỏi, đạt nhiều danh hiệu, giải cao trong các cuộc thi của thành phố, của ngành là nhờ công dạy dỗ của thầy cô . Thầy cô dạy tốt, là tấm gương GD các em. Đội ngũ  GV nhà trường thực sự là mẹ hiền, cha tốt, luôn luôn tận tụy dẫn dắt để HS có được thành tích tốt.

Bước vào năm học mới, Chủ tịch nước mong muốn nhà trường, thày cô, HS nỗ lực phấn đấu để tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, đạt kết quả cao hơn nữa, để xứng đáng với tên Thăng Long.Mong các cháu học thật giỏi. Học cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Học để xây dựng đất nước. Cáu cháu phải chăm ngoan, rèn luyện đạo đức. Phải vâng lời thầy cô, nghe lời bố mẹ. Phải thương yêu ông bà, đoàn kết giúp đỡ  nhau trong học tập… Mong các  cháu tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội, văn hóa, văn nghệ, hoạt động XH. Đây là điều kiện để các cháu phát triển toàn diện, vừa học vừa vui chơi, giải trí mới đạt kết quả cao, đóng góp vào thành tích của trường, quận, thành phố và đất nước.

Chủ tịch nước cùng đại diện Bộ GD-ĐT, UBND thành phố HN  trồng cây lưu niệm tại trường.
Chủ tịch nước cùng đại diện Bộ GD-ĐT, UBND thành phố HN trồng cây lưu niệm tại trường.

Minh Ngọc

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.