Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhận cái kết cay đắng sau bê bối ‘cưỡng hôn’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales buộc phải làm điều này do sức ép của dư luận sau vụ ‘cưỡng hôn’ nữ cầu thủ tại World Cup 2023.

"Tôi đã đệ đơn xin từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF)” – ông Rubiales phát biểu với truyền thông hôm 10/9: “Sau khi bị FIFA đình chỉ chức vụ, cộng tất cả thủ tục pháp lý chống lại tôi, đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy tôi không thể trở lại vị trí của mình".

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, dù từ chức nhưng ông Rubiales chưa chắc thoát khỏi rắc rối do bị nữ cầu thủ Jenni Hermoso đâm đơn kiện ra tòa. Do đó, cựu Chủ tịch RFEF nguy cơ phải đối mặt cáo buộc hình sự và có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù từ 1-4 năm nếu bị kết tội tấn công tình dục.

Sở dĩ ông Rubiales phải trả cái giá cực đắt do hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải chức vô địch World Cup nữ 2023. Khi đó, Tây Ban Nha vừa đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết để đăng quang giải đấu do Australia và New Zealand đồng tổ chức.

Hình ảnh tại buổi lễ trao giải cho thấy, ông Rubiales ôm ghì rồi hôn môi tiền vệ Hermoso. Lập tức, ông vấp phải sự lên án kịch liệt từ dư luận, trong đó có những chính khách Tây Ban Nha.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales đã phải đệ đơn xin từ chức do hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso tại World Cup 2023.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales đã phải đệ đơn xin từ chức do hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso tại World Cup 2023.

Đặc biệt, nữ cầu thủ Hermoso sau đó khẳng định hành động của ông Rubiales không nhận được sự đồng thuận của cô.

FIFA sau đó tạm đình chỉ Rubiales trong 90 ngày để điều tra, trong khi Hermoso cũng gửi đơn khiếu nại lên giới chức Tây Ban Nha.

"Tôi đã nói chuyện với cha, con gái và những người bạn thân. Họ khuyên giờ là lúc tôi cần tập trung giữ lòng tự trọng của mình và tiếp tục sống. Tôi biết bản thân có thể làm hại những người mình yêu thương và môn thể thao tôi mến mộ. Trong tình thế đó, tôi không thể làm gì khác ngoài việc từ chức Chủ tịch RFEF" – ông Rubiales nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, RFEF cũng đã cách chức chiến lược gia Jorge Vilda, người có công giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử. Nguyên do khiến HLV Jorge Vilda mất chức bởi đã từng ‘vỗ tay’ sau khi có lần ông Rubiales tuyên bố không từ chức người đứng đầu RFEF.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ