Chủ tịch Indonesia ra điều kiện cho HLV Shin Tae Yong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir được cho là sẽ tạo cơ hội cho HLV Shin Tae Yong tiếp tục cống hiến cho bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae Yong có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá Indonesia.
HLV Shin Tae Yong có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá Indonesia.

Tương lai của HLV Shin Tae Yong tại Indonesia vẫn đang được đặt dấu hỏi khi hợp đồng giữa chiến lược gia Hàn Quốc và bóng đá xứ Vạn đảo sắp đáo hạn nhưng hai bên chưa có dấu hiệu ngồi lại với nhau.

Báo chí xứ Vạn đảo cho biết, thành tích có phần yếu kém là nguyên nhân khiến PSSI do dự trong việc gia hạn hợp đồng với vị này.

Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir được cho là đã tạo cơ hội cho HLV Shin Tae Yong khi chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn khát khao cống hiến cho bóng đá Indonesia.

"Hôm qua, ngài Erick Thohir nói với tôi rằng hợp đồng của ông Shin Tae Yong sẽ hết hạn vào tháng 12. Ông ấy sẽ được giao một mục tiêu. Chủ tịch Erick vẫn đặt niềm tin vào ông Shin nhưng vẫn muốn đưa ra mục tiêu cao hơn.

Chúng ta sẽ thấy, Erick muốn nhiều hơn nữa từ ông Shin Tae Yong. HLV này phải giành kết quả tốt tại Đại hội thể thao châu Á”, Giám đốc điều hành PSSI, ông Arya Sinulingga tiết lộ.

Điều này đồng nghĩa với việc, tương lai của HLV Shin Tae Yong sẽ phụ thuộc vào thành tích đạt được cùng đội U23 Indonesia tại Á vận hội.

Đại hội thể thao châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc (trễ một năm so với dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Hiện tại, thành phố Hàng Châu đã hoàn tất xây dựng khoảng 56 địa điểm thi đấu cho Đại hội Thể thao Châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á.

ASIAD 2023 là kỳ Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 trong lịch sử. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc đăng cai sự kiện này, sau khi tổ chức thành công vào các năm 1990 và 2010.

Liên quan đến đoàn thể thao tham dự ASIAD 19, thể thao Việt Nam đang đầu tư tập trung cho khoảng 30 vận động viên để giành thành tích tại ASIAD 19 và xa hơn nữa là Olympic 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.