Chủ nhật Đỏ lan toả những giá trị tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/3, chương trình “Chủ nhật đỏ lần thứ XVI” với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức tại Thái Nguyên.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI - lan toả những giá trị tốt đẹp.
Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI - lan toả những giá trị tốt đẹp.

Chương trình do Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên phối hợp với Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức.

Tham dự chương trình có Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; đại diện Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện TW Thái Nguyên; Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên cùng các tình nguyện viên và sinh viên tham dự.

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Đại học Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên ngoài địa bàn Hà Nội tham gia tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ và có vai trò đặc biệt trong lịch sử của chương trình. Đại học Thái Nguyên phối hợp với chương trình từ năm 2009 và ngay sau đó đã có bước phát triển đột phá về số lượng máu được hiến tặng và số người tham gia hiến máu. Đến nay, sau hơn 12 năm, cán bộ giảng viên và sinh viên của Đại học Thái Nguyên vẫn luôn đồng hành rất nhiệt tình và có đóng góp nhiều cho chương trình.

TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên.

TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên.

TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Chủ nhật đỏ là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. Trong suốt thời gian qua, phong trào hiến máu cứu người đã được lan toả rộng rãi trong đoàn viên thanh niên, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Qua đó, thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ đã trao kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân đã có đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tham gia hiến máu. Chương trình được diễn ra trong 2 buổi sáng ngày 2/3 và ngày 3/3 dự kiến nhận về gần 800 đơn vị máu.

Đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên tham gia hiến máu.

Đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên tham gia hiến máu.

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ