Chủ nhà Việt Nam chưa chốt độ tuổi bóng đá nam dự SEA Games 31

Chủ nhà Việt Nam chưa chốt độ tuổi bóng đá nam dự SEA Games 31

Ngày 22/7, Ban tổ chức SEA Games 31 đã trao đổi thông tin với báo chí về nội dung 5 phiên họp Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020. 

Một trong những vấn đề được quan tâm là độ tuổi tham dự bóng đá nam tại SEA Games 31. Trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động về việc Ban tổ chức SEA Games có thay đổi độ tuổi so với kỳ SEA Games trước đây hay không, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Bóng đá nam, giao bộ phận chuyên môn xem xét lứa tuổi U nào tham dự. Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta theo thông lệ của các kỳ SEA Games trước. Nếu có thay đổi cũng sẽ không làm ảnh hưởng cục diện bóng đá Đông Nam Á".

Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) và Thiên Trường (Nam Định) là hai địa điểm sẽ đăng cai môn bóng đá nam. Ông Trần Đức Phấn cho biết: "Sân Thiên Trường và Mỹ Đình, mỗi địa điểm đăng cai một bảng đấu. Còn các trận bán kết và chung kết đá tại Mỹ Đình.

Chúng ta có sân Mỹ Đình to nhất, tốt nhất phía Bắc, nếu không tổ chức ở đó sẽ khó khăn cho người hâm mộ đến theo dõi. Đó cũng là mong muốn của những người phụ trách về mặt chuyên môn". Trong khi đó, môn bóng đá nữ tổ chức tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: D.P.
U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: D.P.

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games và mục tiêu là bảo vệ tấm Huy chương Vàng môn bóng đá Nam khi SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam. Ở kỳ SEA Games được tổ chức ở Philippines, độ tuổi môn bóng đá nam tham dự đại hội là U22+2. Ngoài lứa cầu thủ trong độ tuổi 22, các đội được phép sử dụng 2 cầu thủ ngoài 22. 

Tại SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021, nếu U22 vẫn là lứa được chọn thi đấu môn bóng đá nam, các cầu thủ có độ tuổi từ 1998 trở về sau đủ điều kiện tham dự giải.

Có 7 cầu thủ sinh năm 1998 của đội U22 Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 30 vẫn đủ điều kiện là thủ môn Phan Văn Biểu, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Tiến Dụng. 

Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 nằm trong độ tuổi dự SEA Games 31. Đây sẽ là nhân tốt quan trọng dẫn dắt U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games trên sân nhà. 

Hồi đầu tháng 7, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng năm 2021, trong đó có SEA Games 31. Theo kế hoạch, đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.