Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê

Do mắc căn bệnh về rối loạn sắc tố mà từ khi sinh ra, Pam Pam đã có đôi mắt mang hai màu sắc khác nhau.

Được biết, tình trạng này là do căn bệnh loạn sắc tố mống mắt gây ra.
Được biết, tình trạng này là do căn bệnh loạn sắc tố mống mắt gây ra.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là nơi có thể khiến con người ta chết chìm trong đó. Nhờ sở hữu đôi mắt hai màu khác biệt nhưng long lanh, chú mèo Pam Pam đã khiến cho bao người yêu động vật mê đắm.

Pam pam khác với những con mèo khác là nhờ đôi mắt long lanh như pha lê của mình.

Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 1

Một bên mắt của nó có màu vàng óng ánh, trong khi mắt còn lại có màu xanh nước biển.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 2

Căn bệnh này được cho là do những bất thường xảy ra trong quá trình mèo mẹ mang thai hay do di truyền về gen.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 3

Nhãn cầu mắt của Pam Pam đã bị biến đổi màu. Giờ đây, mỗi nhãn cầu của nó lại có một màu khác nhau.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 4

Tuy vậy, căn bệnh này không gây nguy hiểm về sức khỏe cho động vật mắc phải.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 5

Cả người và động vật đều mắc bệnh vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 6

Nhờ cặp mắt long lanh, Pam Pam trông rất cuốn hút.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 7

Ngoài ra, nó cũng có khả năng biểu cảm và làm dáng cực chuyên nghiệp trước ống kính.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 8

Do đó, bất cứ ai nhìn thấy Pam Pam đều bị vẻ đẹp lạ lùng của nó làm cho hạ gục.Chú mèo xinh đẹp sở hữu đôi mắt hai màu lấp lánh tựa pha lê ảnh 9

Theo TTvn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Mầm non Bình Minh, xã Xím Vàng được cô giáo nhóm lửa sưởi ấm.

Giữ ấm học sinh vùng cao Sơn La

GD&TĐ - Rét đậm bao trùm vùng cao Sơn La, thầy cô lặng lẽ nhóm lửa, đắp chăn, lo từng bữa ăn để học sinh không lỡ nhịp đến trường.