Chú cháu rủ nhau vận chuyển 12 bánh heroin

GD&TĐ - Ngày 14/4, tin từ Viện KSND tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả của quá trình khai thác mở rộng, đấu tranh và phá thành công Chuyên án 322P của Công an tỉnh Điện Biên. Tang vật thu được là 12 bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Công an các huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

2 đối tượng cùng tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ.
2 đối tượng cùng tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ.

Các đối tượng là Phàng A Phó (SN 1988) và Phàng A Dơ (SN 1989). Hai đối tượng này là chú cháu và cùng trú tại bản Na Cô Sa 3 (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ). Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm 12 bánh heroin ( khối lượng khoảng 4,2kg), 2 xe máy, 3 điện thoại.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh động, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, ra sức chống trả lực lượng vây bắt, nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu, lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng với sự đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hồ sơ chuyên án đang được hoàn thiện để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ