Chrysler thu hồi gần 120.000 chiếc 300 & Charger đời 2011-2012

Chrysler thu hồi gần 120.000 chiếc 300 & Charger đời 2011-2012

(GD&TĐ) – Chrysler Group, ông lớn đang lên như diều gặp gió của Mỹ, đã thông báo sẽ mở đợt thu hồi sản phẩm mới do lỗi ở hệ thống truyền tải điện.

Theo đó, sẽ có khoảng 119.700 chiếc xe đời 2011-2012 thuộc hai dòng Chrysler 300 và Dodge Charger nằm trong diện thu hồi.

“Miếng nhựa xung quanh một cầu trì có thể bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ”, Chrysler cho biết, “Chính vì vậy nó sẽ dẫn tới hiện tượng làm gián đoạn nguồn điện cấp cho hệ thống phanh ABS và hệ thống kiểm soát ổn định điện tử ESC”.

Việc mất kiểm soát tạm thời một trong hai chức năng trên sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tại nạn cho chủ cho.
“Mặc dù hiện tượng trên chỉ xảy ra ở một số ít xe nhưng vì lợi ích của khách hàng nên chúng tôi buộc phải thông báo thu hồi sản phẩm để sửa chữa”, ông David Dillon – Trưởng bộ phận điều tra và chiến dịch sản phẩm của Chrysler cho biết.

Hoàng Minh (Theo Carscoop)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AI có thể đánh giá mức độ khó của đề thi.

Ổn định độ khó kỳ thi đại học

GD&TĐ - Sau tranh cãi về độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cân nhắc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm ổn định độ khó của bài kiểm tra.

Giờ ôn tập của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

'Trái ngọt' từ tình yêu lịch sử

GD&TĐ - Với 6/8 học sinh đạt giải quốc gia, đội tuyển Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Lai Châu xác lập kỷ lục mới với tổng số 20 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM chung tay xây nhà tình nghĩa cho học sinh nghèo ở Tây Ninh. Ảnh: Tuổi trẻ Ninh Điền

Dấu chân sinh viên trên những nẻo xuân

GD&TĐ - Mỗi độ xuân về, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM lại lên đường đến với những vùng còn nhiều khó khăn, chung tay thực hiện hoạt động tình nguyện ý nghĩa; tổ chức hành trình về nguồn, thăm hỏi, tri ân người có công, qua đó thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay.