“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH

GD&TĐ - Hơn 5h chiều ngày 20/8 - ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1, nhiều thí sinh và người nhà ngồi tại Hội trường A Đại học Kinh tế Quốc dân nở nụ cười phấn khởi bởi theo dõi điểm chuẩn dự kiến, các em đã chắc chắn có một suất vào trường ĐH.

“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH
“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 1“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 2“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 3“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 4“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 5“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 6“Chốt” nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Niềm vui chắc chắn đỗ ĐH ảnh 7

Nhiều cơ hội lựa chọn, thí sinh hài lòng

Đúng 17h chiều 20/8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngừng nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển và thay đổi nguyện vọng của các thí theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Chuyển hồ sơ sang Đại học Kinh tế Quốc dân từ Đại học Ngoại thương, Nguyễn Tuấn Anh - thí sinh đến từ Hà Nội - cho biết: Em đạt 25 điểm và hi vọng sẽ được vào một khoa của Đại học Kinh tế quốc dân. Trong phiếu đăng kí có 4 nguyện vọng, nhiều khoa có điểm xét tuyển tạm thời chỉ là 23 điểm nên cơ hội xét tuyển sẽ rộng mở hơn.

Việc tổ chức kì thi và xét tuyển như năm nay sẽ tạo điều kiện cho các trường đại học tuyển sinh được những học sinh có học lực tốt nhất, sẽ tránh tính trạng đạt điểm cao mà vẫn trượt đại học như những năm trước. Quá trình nộp và rút hồ sơ của em đều thuận lợi, các thầy cô giáo ở hai trường đều nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ.

Kinh nghiệm từ phụ huynh: Không vội vàng!

Đến từ Nam Định, anh Nguyễn Văn Hinh hồ hởi khi đã nộp hồ sơ cho con vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh tâm sự: Đây là năm đầu nên chưa quen, thêm tâm lý lo lắng cho con nên quyết định hơi vội vàng, tự làm khó cho mình. 

Một vài năm nữa khi mọi người quen với cách tuyển sinh này, tôi nghĩ là tỉ lệ nộp - rút hồ sơ sẽ ít hơn vì những thí sinh điểm thấp sẽ không còn vội vã nộp hồ sơ vào những trường top đầu nữa. Nếu lượng được sức mình để đăng kí vào những trường phù hợp thì tôi nghĩ các cháu sẽ không vất vả nữa.

Phương thức tuyển sinh công bằng

Hầu hết lãnh đạo các trường Đại học lớn đều cho rằng tuyển sinh theo phương thức mới sẽ công bằng hơn cho các thí sinh và giúp cho nhà trường tuyển sinh được những thí sinh có học lực tốt nhất.

Ông Nguyễn Quang Dong - Trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: Từ hai ngày nay, lượng thí sinh đến nộp hồ sơ tại trường tăng đột biến, lên đến cả nghìn người. Nhà trường đã có những phương án để tạo điều kiện nhất cho thí sinh. 

Theo đó, trường ưu tiên cho những thí sinh rút hồ sơ được giải quyết sớm để các em kịp nộp sang trường khác. Tất cả thí sinh đến trường đều được phát số thứ tự chờ được nộp. Trước thời điểm kết thúc mà Bộ quy định, trường cho hết các em vào nhà văn hóa với sức chứa khoảng 500 người để chờ đến lượt.

Sau những ngày làm việc vất vả, các cán bộ tuyển sinh của nhà trường đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được 90% công việc. Từ lúc triển khai tuyển sinh đến nay là 2 tháng các thầy cô đã phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên với phương châm tất cả vì học sinh thân yêu nên các thầy cô đều cố gắng hết sức để tạo điều kiện tối đa cho các em.

Sau khi "khóa sổ" nộp hồ sơ, nhiều em đã tỏ ra rất vui vì đã chắc chắn đỗ. Nụ cười của các em đã làm các thầy cô trong ban tuyển sinh quên hết mệt mỏi, cùng thêm niềm vui là đã tuyển được những học sinh giỏi vào trường. Công tác nhận hồ sơ xét tuyển bước đầu rất tốt - Ông Dong nhận định

 

Kết thúc hạn nộp hồ sơ, có khoảng 5.600-5.800 em trong cơ sở dữ liệu tham gia xét tuyển trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 4800 em. Như vậy sẽ có khoảng 2.000 em điểm cao lại không được vào trường, các em sẽ trượt nguyện vọng 1, điều này rất đáng tiếc. 

Công việc tiếp theo của Ban tuyển sinh là sẽ tiếp tục dò hồ sơ, số liệu đăng kí của thí sinh. Danh sách thí sinh xét tuyển các ngành sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và thí sinh có 2 ngày để tra cứu thông tin để sửa những sai sót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ