Tăng cường mảng xanh trong trường
Thời tiết oi bức, nhiệt độ tăng cao là điều kiện thuận lợi để các loại virus phát triển. Đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất là trẻ mầm non nếu không được chăm sóc, bảo vệ đúng cách.
Tại Trường Mầm non Nắng Hồng (Hòa Thành, Cà Mau), bà Vũ Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trong điều kiện thời tiết nắng hạn, trường vẫn nỗ lực duy trì mô hình vườn rau và bổ sung thêm nhiều chậu cây xanh xung quanh các phòng học nhằm tạo không khí mát mẻ, trong lành.
Hiện, tất cả phòng học của trường đều được lắp máy điều hòa. Trước giờ ra chơi, giáo viên chủ động tắt máy vài phút để tránh tình trạng trẻ từ phòng lạnh ra ngoài bị sốc nhiệt. Đồng thời, giáo viên hạn chế cho trẻ ra sân vận động mạnh hoặc đến những khu vực không có mái che vào thời điểm nắng gắt. Ngoài ra, giáo viên chuẩn bị sẵn nước sạch để trẻ vệ sinh cá nhân vào buổi chiều, tránh tình trạng nước bị nóng do thời tiết. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ luôn được vệ sinh sạch sẽ; các phòng học và khuôn viên trường thường xuyên được khử khuẩn bằng Cloramin B.
“Chúng tôi thay đổi thực đơn cho trẻ theo mùa. Trong thời điểm thời tiết nắng nóng, nhà trường ưu tiên lựa chọn các món ăn dễ tiêu hóa, giúp giải nhiệt cơ thể. Đặc biệt, nhà trường rất chú trọng khâu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả thực phẩm đều không để bên ngoài quá 2 tiếng; thực phẩm phục vụ bữa ăn xế của trẻ được bảo quản trong tủ lạnh. Nguồn nước và thực phẩm đầu vào hằng ngày đều được lãnh đạo nhà trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời được cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ”, bà Vũ Thị Hiên thông tin.
Mảng xanh tại Trường Mầm non Nắng Hồng (Hòa Thành, Cà Mau). Ảnh: TG.
Do đang trong quá trình sửa chữa, xây dựng, ít cây xanh tạo bóng mát nên vào những ngày nhiệt độ tăng cao, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm càng thêm oi bức. Giải pháp chống nóng cho học sinh được lãnh đạo nhà trường triển khai là thường xuyên tưới nước khuôn viên sân trường để hạ nhiệt, nhất là vào đầu giờ học buổi chiều.
Nhà trường cũng hạn chế cho học sinh tham gia các tiết thể dục ngoài trời vào thời điểm nắng gắt; thay vào đó là dạy lý thuyết cơ bản trong lớp hoặc dưới bóng râm. Đồng thời, trong giờ ra chơi giữa trưa, nhà trường khuyến khích học sinh hạn chế ra sân chơi đùa mà ở trong lớp xem video clip hoặc chơi các trò chơi ít vận động.
“Nhà trường đã tổ chức học bán trú cho 12 lớp, tất cả các lớp bán trú đều được lắp máy điều hòa. Đối với bữa ăn bán trú, nhà trường đặt suất ăn từ đơn vị cung cấp gần trường. Trong thời điểm thời tiết oi bức, trường cũng lưu ý đơn vị cung cấp thực hiện tốt khâu bảo quản thực phẩm, vận chuyển suất ăn đến trường sát giờ ăn của học sinh để tránh bị hầm hơi. Đồng thời, nhà trường kiểm tra kỹ chất lượng thức ăn trước khi cho học sinh sử dụng”, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Bạc Liêu, Cà Mau), cho hay.
Học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển mang theo nước uống khi đến trường. Ảnh: QM
Đảm bảo sức khỏe mùa thi
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Thời điểm này, nhiều sĩ tử bước vào giai đoạn cao điểm ôn luyện nên thời tiết nắng nóng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập.
Nguyễn Hoàng Long, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (An Xuyên, Cà Mau), cho hay có những thời điểm nắng nóng gay gắt khiến em khó tập trung học bài, cảm giác như bị say nắng.
“Đối với học sinh khối 12 như chúng em, Kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng. Vì thế, để bảo đảm sức khỏe trong giai đoạn ôn thi, khi đi học em thường mang theo chai nước lọc, khăn giấy ướt… nhằm giúp hạ nhiệt khi thời tiết oi bức.
Giờ ra chơi buổi trưa em cũng hạn chế ra sân tham gia các trò chơi vận động mạnh; thay vào đó ở trong lớp ôn tập bài hoặc thảo luận nhóm cùng các bạn. Ở nhà, em chú trọng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ, kết hợp rèn luyện thể thao vào thời điểm phù hợp để có sức khỏe học tốt, thi tốt”, Hoàng Long chia sẻ.
Nhà ở cách trường hơn 30km nên Nguyễn Quốc Minh, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, phải thuê trọ gần trường để thuận tiện học tập. Thời điểm nắng nóng, ở trong căn phòng trọ chật hẹp khiến việc học của em ít nhiều bị ảnh hưởng.
“Những lúc phòng trọ quá nóng, em thường ra thư viện, quán cà phê hoặc công viên có nhiều cây xanh để học. Mỗi khi đến trường hoặc ôn tập ở bất cứ đâu, em đều mang theo chai nước lọc và quạt mini cầm tay để tránh đổ quá nhiều mồ hôi, gây mất nước. Ở trọ xa gia đình nên em càng phải tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn, bởi chỉ khi có sức khỏe tốt thì mới học tập hiệu quả”, Quốc Minh nói.
Ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đi lại, ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe; đồng thời tạo điều kiện cho các em thoải mái hơn về trang phục, chủ yếu mặc đồng phục thể dục trong các buổi ôn luyện chiều.
“Nhà trường luôn tạo điều kiện để các em nghỉ ngơi, không tạo áp lực trong các tiết học. Các phòng học đều được bố trí quạt máy, cửa sổ có rèm che chống ánh nắng chiếu trực tiếp vào lớp. Nhà trường cũng đã đầu tư phòng tập đa năng để học sinh học các tiết thể dục trong điều kiện thuận lợi hơn”, ông Nguyễn thông tin.
Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (An Xuyên, Cà Mau), dù quạt treo tường tại các lớp học được bật xuyên suốt trong giờ học nhưng vẫn không xua hết không khí nóng bức của buổi trưa, nhất là ở những dãy phòng học bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiều học sinh phải vừa học vừa dùng quạt giấy để giảm bớt oi nóng.
“Nhà trường đã lắp đặt hệ thống phun sương trước hành lang những dãy phòng bị nắng chiếu trực tiếp, chủ yếu ở khu phòng học cũ, nhằm giảm nhiệt cho học sinh trong quá trình học tập. Thời gian này, nhà trường cũng điều chỉnh lịch học: Buổi sáng không học tiết 5, chỉ học đến tiết 4, khoảng hơn 10 giờ cho học sinh ra về; buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ.
Việc điều chỉnh này giúp hạn chế học sinh đi lại, học tập trong thời điểm nắng gắt, đặc biệt là học sinh khối 12 đang ôn thi tốt nghiệp. Nếu học trong điều kiện phòng học oi bức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập của các em”, ông Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, chia sẻ.
Ngoài việc tăng cường quạt, điều hòa và điều chỉnh lịch học, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn bố trí nhân viên y tế túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ học sinh có dấu hiệu say nắng, mất nước. Các trường cũng bảo đảm nguồn nước uống đầy đủ, đồng thời nhắc nhở phụ huynh chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý nhằm giúp học sinh duy trì sức khỏe trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt.