Chống khói thuốc trong trường học: Phụ huynh chung sức cùng nhà trường

GD&TĐ - Hàng tuần, hàng tháng, trong các chuyên đề Đoàn, Đội, nhiều nhà trường tại Hải Phòng đều tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đặc biệt nhấn mạnh về thuốc lá điện tử.

Ảnh minh hoạ (nguồn ITN)
Ảnh minh hoạ (nguồn ITN)

Người lớn phải làm gương

Chị Nguyễn Minh Huyên, một phụ huynh huyện An Dương, TP Hải Phòng chia sẻ, chị có một cháu trai đang học lớp 9. Cách đây vài tháng, sau khi đi sinh nhật bạn cùng lớp về chị thấy cậu con trai có biểu hiện khác lạ về tinh thần. Nghi ngờ con dùng chất kích thích, chị đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con và phụ huynh trong lớp để tìm hiểu. Qua đó, chị Huyên biết, các con vừa khao nhau trong tiệc sinh nhật bằng thuốc lá điện tử. 

Ngay lập tức chị trao đổi với cô giáo chủ nhiệm nhờ cô giúp đỡ. Đồng thời chị tìm cách tâm sự với con, nói về tác hại của các chất kích thích, gây nghiện. Ban đầu cậu bé phản ứng mẹ bằng việc bỏ ra khỏi phòng, không nghe mẹ nói. Bởi, cậu quan niệm thuốc lá điện tử không có hại, không phải là thứ pháp luật cấm, việc ba mẹ cấm đoán là vô lý, không tôn trọng quyền cá nhân của con.

Nhưng, dần dà khi lên lớp được cô giáo gần gũi tâm sự và phân tích, đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh, răn đe cả lớp về tình trạng vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, cậu trò bướng bỉnh ấy nhận ra vấn đề.

Và chính cậu bé đã giúp cô giáo chủ nhiệm của mình tuyên truyền tới các bạn những tác hại của thuốc lá điện tử, để các bạn hiểu và không tái dùng.

Chị Huyên cho rằng, việc giáo dục răn đe học sinh về các tệ nạn xã hội là vô cùng cần thiết trong các nhà trường. Đồng thời cha mẹ, thầy cô phải là những người làm gương cho trẻ.

Các tiết học sôi động của học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (ảnh tư liệu, thời điểm an toàn dịch tễ)
Các tiết học sôi động của học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (ảnh tư liệu, thời điểm an toàn dịch tễ)

Cô giáo Phạm Thị Minh Châu- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng chia sẻ, trường có 1.400 học sinh, các em đều ngoan ngoãn, không có học sinh lớn trước tuổi. Nhưng vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho các em luôn được nhà trường coi trọng và là nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, liên tục.

Theo cô Châu, để giáo dục được các em, thầy cô phải là người làm gương. Vì thế, trong Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh, 100% cán bộ, giáo viên không hút thuốc lá. Trường thực hiện nghiêm chỉnh tiêu chí "trường học không khói thuốc".

Những năm học trước khi dịch chưa phức tạp, nhà trường thường tổ chức chào cờ tập trung. Ngoài các nội dung hoạt động của trường, lớp, khen thưởng, thi đua; nhà trường lồng ghép các hoạt động, nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, ma tuý học đường, thuốc lá điện tử...Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, học sinh không được tập trung ở sân trường, theo đơn vị lớp, các trò được giáo viên tổ chức sinh hoạt đầu tuần, các hoạt động đội đều đề cập đến tác hại của thuốc lá, cách phòng, chống.

Là học sinh tiểu học, lứa tuổi còn nhỏ, lại được cha mẹ và nhà trường giáo dục, quản lý chặt chẽ nên học sinh Tiểu học Dư Hàng Kênh chưa có hiện tượng sử dụng thuốc lá, hay thuốc lá điện tử, cô Châu cho hay.

Giáo dục lồng ghép

Cô Bùi Thị Nam- Phó Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho hay, dù dịch bệnh phức tạp nhà trường không tổ chức được các chuyên đề lớn tập trung học sinh. Nhưng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường luôn được chú trọng.

Ngoài việc linh hoạt kế hoạch dạy học, nhà trường lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông, thuốc lá điện tử cho học sinh trong các tiết giáo dục tập thể đối với lớp 3,4,5; hoạt động trải nghiệm với lớp 1,2.

Bên cạnh đó, chương trình phát thanh măng non là kênh tuyên truyền hữu ích để thầy cô tuyên truyền tới học sinh về nề nếp, nội quy và những tệ nạn xã hội ngoài cổng trường.

Cô Nam cho biết, nếu không có dịch bệnh, như thường niên, vào thời gian này nhà trường mời các chiến sĩ công an về nói chuyện chuyên đề cho học sinh. Đơn vị bộ đội tăng thiết giáp cũng có những chương trình vui nhộn cho các trò.

Thông qua các tiết học, nhiều nhà trường tại Hải Phòng đã lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong đó có truyền thông về thuốc lá điện tử cho học sinh
Thông qua các tiết học, nhiều nhà trường tại Hải Phòng đã lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong đó có truyền thông về thuốc lá điện tử cho học sinh

Thực tế đã cho thấy những tác hại của thuốc lá điện tử đối với học sinh khi sử dụng. Cuối tháng 12 năm 2020, tại Trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng có tình trạng học sinh bị ngất khi sử dụng thuốc lá điện tử. Sau khi xác minh thông tin, nhà trường đã căn cứ nội quy, quy định của trường xử lý kỉ luật nghiêm khắc cậu học trò này và học sinh đưa thuốc lá cho bạn dùng.

Theo cán bộ Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ, Sở Y tế Hải Phòng, trẻ em hút thuốc sớm rất hại tới sức khoẻ do cơ thể chưa phát triển. Thuốc lá điện tử tác động vào thần kinh gây lệ thuộc, dẫn đến mải chơi, chán học. Ngoài ra, thuốc lá điện tử còn là nguyên nhân của nhiều bệnh như: ung thư phổi, ung thư vùng hầu, ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản...

Trước tình trạng xâm nhập của thuốc lá điện tử trong các trường học, đầu năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Các nhà trường chủ động kế hoạch tuyên truyền phòng chống thuốc lá trong đơn vị, đồng thời cho học sinh kí cam kết không sử dụng thuốc lá điện tử dưới nhiều hình thức; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục, răn đe các em kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.